Phát hiện vườn cần sa trong đầm nuôi tôm ở Hải Phòng

Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trồng 190 cây cần sa trong khu đất thuộc đầm nuôi tôm tại địa phương này.

Ngày 19/10, Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ, xử lý hành chính về hành vi trồng cây thảo mộc nghi là cần sa mà lực lượng chức năng vừa phát hiện tại đầm nuôi trồng thủy sản tại thị trấn Minh Đức.

Trước đó, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) kiểm tra đầm nuôi tôm của bà Bùi Bá Thủy (SN 1973, ở xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên) phát hiện 190 cây thảo mộc, nghi là cần sa.

Phát hiện vườn cần sa trong đầm nuôi tôm ở Hải Phòng-1
Cơ quan công an phát hiện 190 cây cần sa trồng trong đầm tôm tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng

Làm việc với cơ quan công an, bà Bùi Bá Thủy khai nhận 190 cây thảo mộc bị thu giữ là của Nguyễn Trọng Tiến (SN 1993, ở cùng địa phương). Tiến thuê bãi đất thuộc đầm tôm khoảng 4 tháng trước để trồng số cây trên.

Làm việc với Nguyễn Trọng Tiến, người này thừa nhận hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Kết quả giám định thể hiện, 190 cây thảo mộc là cây cần sa.

Công an huyện Thuỷ Nguyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định.

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/phat-hien-vuon-can-sa-trong-dam-nuoi-tom-o-hai-phong-post1579531.tpo

cần sa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.