Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp: 'Thi thể cháu Hạo Nam được đưa lên nguyên vẹn'

Sau 21 ngày nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, thi thể cháu Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã được đưa lên mặt đất. Theo chia sẻ của chính quyền địa phương, thi thể cháu Nam còn nguyên vẹn và đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Rạng sáng 20/1, thi thể cháu Lý Hạo Nam (10 tuổi) được đưa lên mặt đất sau 21 ngày nỗ lực cứu hộ cứu nạn. Theo báo Tuổi trẻ, phương án nhổ trụ bê tông thứ ba đã được hủy bỏ vào giờ cuối do quá khó khăn tại địa hình thực tế. Thay vào đó, lực lượng chuyên môn quyết định giải pháp đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi lòng ống còn chôn sâu hàng chục mét dưới mặt đất.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp: Thi thể cháu Hạo Nam được đưa lên nguyên vẹn-1Rạng sáng 20/1, thi thể cháu Lý Hạo Nam được đưa lên mặt đất - Ảnh: VnExpress.

Cụ thể, hai cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông nơi cháu bé mắc kẹt, sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể lên. Toàn đội chia thành nhiều nhóm, hết nhóm này lên, rồi nhóm khác xuống. Nhiều lượt lên xuống như thế, việc trục vớt hoàn thành sau gần hai tiếng.

'Việc cứu hộ diễn ra thời gian dài nhưng do đất bao xung quanh, ở môi trường kín, quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với bình thường, nên thi thể em bé đưa lên nguyên vẹn, đưa về an táng theo nguyện vọng gia đình' - Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp: Thi thể cháu Hạo Nam được đưa lên nguyên vẹn-2Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp tại hiện trường cứu hộ đêm 19 rạng sáng 20/1 - Ảnh: Vietnamnet

Ông Bữu cho biết thêm, theo kết quả điều tra cùng với giám định pháp y tại hiện trường, nguyên nhân sơ bộ xác định bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước.

Hiện, cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc an táng cháu bé. Sau đó, UBND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có.

 Clip: Khoảnh khắc bé Thái Lý Hạo Nam gặp nạn, rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Trích xuất camera cho thấy, bé Nam không may rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m, đường kính 25cm.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu cháu bé gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống; đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.

Theo Tri thức và Cuộc sống

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisong.trithuccuocsong.vn/pho-chu-tich-tinh-dong-thap-thi-the-chau-hao-nam-duoc-dua-len-nguyen-ven-post194654.html

Đồng Tháp

tai nạn


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.