- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quy trình dẫn dụ dính “bẫy” lừa đảo tuyển mẫu nhí
Với chiêu trò "thả con săn sắt, bắt con cá rô", mua hàng được hoàn tiền cùng 10% hoa hồng, các đối tượng đã dẫn dụ được không ít phụ huynh vào bẫy lừa đảo tuyển mẫu nhí.
Theo thông tin từ các nạn nhân và cơ quan chức năng, hiện tại đã có hàng trăm nạn nhân là các bậc phụ huynh bị lừa mất tiền, người ít thì vài triệu, vài chục triệu, người nhiều lên tới hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng. Vậy quy trình dẫn dụ nạn nhân vào bẫy lừa đảo này được các đối tượng giăng ra như thế nào khiến các bậc phụ huynh lại bị dẫn đắt làm theo mà không thể thoát ra?
Ấn nút thích hay bình luận dưới bất kỳ một trang Facebook tuyển mẫu nhí nào, ngay lập tức các bậc phụ huynh sẽ nhanh chóng được các đối tượng nhắn tin tiếp cận mời chào. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh sử dụng ứng dụng Telegram để ứng tuyển cho con và được cho vào một nhóm có các bậc phụ huynh khác.
Tại đây, một tư vấn viên thông báo phụ huynh phải thông qua các nhiệm vụ để hoàn tất thủ tục xét duyệt hồ sơ. Nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ cần chuyển tiền để mua hàng "ảo", có nghĩa là chỉ chuyển tiền, nhưng hàng sẽ không được giao đến. Mỗi lần chuyển tiền thành công các phụ huynh sẽ nhận được 10% hoa hồng.
"Chuyển tiền để nhận hoa hồng. Những nhiệm vụ chuyển tiền phải làm thật nhanh trong vòng 20 - 30 phút", nạn nhân của chiêu trò tuyển mẫu nhí trên mạng xã hội cho biết.
Ấn nút thích hay bình luận dưới bất kỳ một trang Facebook tuyển mẫu nhí nào, ngay lập tức các bậc phụ huynh sẽ nhanh chóng được các đối tượng nhắn tin tiếp cận mời chào.
Những món hàng đầu tiên giá trị nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, chỉ vài phút sau khi chuyển tiền, các bậc phụ huynh đã nhận lại được hoa hồng. Sau đó, các đối tượng này đưa ra các món hàng giá trị cao dần lên tới hàng triệu đồng, hoặc hàng chục triệu đồng và liên tục thúc giục phụ huynh chuyển tiền.
"Họ bảo phải làm thật nhanh và những người trong nhóm đó cũng bảo làm thật nhanh lên để con mình mới được tham gia cái đấy. Lúc đó, em cũng không để ý, muốn cho con tham gia nên là em cứ làm theo. Mãi lúc sau số tiền nó quá cao em mới nhận ra và để ý", nạn nhân của chiêu trò tuyển mẫu nhí trên mạng xã hội cho biết thêm.
Tới món hàng thứ 6, thứ 7, khi giá trị đã tới vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng, các đối tượng lúc này mới bày ra nhiều chiêu trò như quá thời gian quy định, hay soạn sai cú pháp chuyển tiền… để không hoàn lại tiền và hoa hồng cho các bậc phụ huynh và yêu cầu phụ huynh phải chuyển tiền mua thêm đơn hàng mới mới được hoàn lại tiền.
"Lần cuối cùng mình chuyển cho bọn nó 250 triệu là mình có hỏi trước về cú pháp và thời gian. Sau khi chuyển xong, nó lại báo điểm của bạn bị tụt xuống, bây giờ bạn cần bằng này tiền như thế thì bạn mới rút được số tiền tổng về", một nạn nhân của chiêu trò tuyển mẫu nhí trên mạng xã hội khác cho hay.
Nếu phụ huynh nào còn băn khoăn, hỏi phụ huynh khác trong nhóm thì sẽ được trả lời với giọng điệu thúc giục chuyển tiền, mà không biết rằng có không ít tài khoản phụ huynh trong nhóm chính là con "chim mồi" do các đối tượng sắp đặt sẵn.
Đâm lao phải theo lao. Chỉ trong vòng vài chục phút, khi số tiền chuyển cho các đối tượng tuyển mẫu nhí ngày càng tăng lên, không được hoàn trả, lại bị các đối tượng thúc giục liên tục, nhiều phụ huynh đã bối rối, không tỉnh táo mà tiếp tục chuyển tiền.
Trước sự nghi ngờ của phụ huynh, để thu hoạch nốt "mẻ lưới cuối cùng", các đối tượng thậm chí còn lấy ảnh của một cá nhân chưa được xác minh để gửi lại cho khách hàng. Tuy nhiên sau khi khách chuyển tiền xong cũng là lúc màn kịch lừa đảo được hạ màn.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, với thủ đoạn ở trên, đã có nạn nhân gửi đơn tố cáo vì mất tới 1,2 tỷ đồng.
"Khi bị hại phát hiện ra mình bị các đối tượng lừa đảo thì các đối tượng sẽ cắt toàn bộ các liên lạc với bị hại và chiếm đoạt số tiền đó", Thiếu tá Nguyễn Duy Hiền, điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cho biết.
Với chiêu trò "thả con săn sắt, bắt con cá rô", mua hàng được hoàn tiền cùng 10% hoa hồng và diễn ra liên tục trong thời gian ngắn, các đối tượng đã dẫn dụ thành công không ít bậc phụ huynh vào bẫy lừa đảo, đã được thiết kế sẵn với thủ đoạn tinh vi, để đến khi nạn nhân nhận ra và muốn thoát ra khỏi bẫy cũng là lúc tiền đã mất.
Các nạn nhân chia sẻ, việc thực hiện nhiệm vụ, chuyển tiền liên tiếp diễn ra chỉ trong vài chục phút nên đã khiến cho họ không kịp suy nghĩ cũng như để hỏi ý kiến người thân, dẫn đến việc làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, do vậy cũng dễ hiểu khi có nạn nhân mất đến cả tỷ đồng, chỉ vì đăng ký thi tuyển mẫu nhí cho con.
Theo VTV
-
Thời sự8 phút trướcTrong phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 21/9, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên mức án 3 - 4 năm tù đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.
-
Thời sự3 giờ trướcBà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận việc bị kích động, không kiềm chế được nên phản ứng lại một cách tiêu cực. Nghĩ người ta chửi mình được thì mình cũng chửi được, nên hậu quả hôm nay phải đứng trước tòa.
-
Thời sự3 giờ trướcCho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia vào việc xúc phạm người khác nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 3-4 năm tù.
-
Thời sự4 giờ trướcTại toà, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã rút yêu cầu bồi thường hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vy Oanh cũng không yêu cầu bồi thường về vật chất. Hai người này yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai.
-
Bắt cóc sát hại bé gái ở Hà NộiThời sự4 giờ trướcTheo lãnh đạo địa phương, Giáp Thị Huyền Trang tốt nghiệp sư phạm nhưng không xin được công việc ổn định. Trang 27 tuổi hiện là nghi can của vụ bắt cóc tống tiền, giết người.
-
Thời sự5 giờ trướcBà Nguyễn Thị Mỹ Oanh xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Minh Hưng và vợ chồng Trần Thị Thuỷ Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại.
-
Thời sự5 giờ trướcBà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.
-
Thời sự8 giờ trướcBị cáo Nguyễn Phương Hằng đến tòa trong trang phục áo sơ mi trắng, quần tây, bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Luật sư của ca sĩ Vy Oanh đề nghị hoãn tòa để xác định lại tư cách của những người liên quan.
-
Bắt cóc sát hại bé gái ở Hà NộiThời sự8 giờ trướcNghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996) ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang bị cơ quan chức năng truy tìm.
-
Thời sự8 giờ trướcDù đã thống nhất thực hiện gói 2 triệu đồng nhưng ngay trên giường bệnh, phòng khám ép bệnh nhân chuyển sang gói 29 triệu nếu không "sẽ chảy máu nhiều và rất đau".
-
Thời sự8 giờ trướcCác quảng cáo liên quan đến 'điều đào' trên Facebook và Google đa phần là lừa đảo để chiếm đoạt tiền người dùng thông qua nhiệm vụ bình chọn.
-
Bắt cóc sát hại bé gái ở Hà NộiThời sự9 giờ trướcLãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã lên tiếng trước những thông tin từ mạng xã hội đồn đoán nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội đã nhảy cầu tự tử.
-
Thời sự9 giờ trướcTừ 3h sáng nay (21/9), hàng chục người dân đã đến trụ sở TAND TPHCM để theo dõi phiên toà xét xử CEO Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, mặc dù thời gian diễn ra phiên toà được ấn định lúc 8h sáng cùng ngày.
-
Thời sự9 giờ trướcChủ tiệm bánh mì Phượng tại Hội An xin lỗi khách hàng, đồng thời thừa nhận đây là "sơ sót của quán" trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng.