Rủ nhau vào cửa hàng điện thoại để bay lắc

Ngày 11/10, Công an huyện An Dương cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc 7 người có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa hàng bán điện thoại.

Trước đó, Tổ công tác HP22 (lực lượng tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm) Công an huyện An Dương tiến hành kiểm tra quán điện thoại Cảnh Apple (thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) và phát hiện 7 nam, nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Rủ nhau vào cửa hàng điện thoại để bay lắc-1
Các đối tượng tham gia sử dụng ma túy.

7 thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy gồm: 3 người ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương; 3 người ở huyện An Lão, TP Hải Phòng và một người ở phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói nylon bên trong có dính chất bột màu trắng cùng một tờ tiền polymer trong trạng thái cuộn tròn, nghi dùng cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo xác định ban đầu từ Tổ công tác HP22, quán điện thoại Cảnh Apple thuộc quyền sở hữu của Phạm Văn C. (SN 1991, ở tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương).

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng tang vật đã được Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện An Dương xử lý theo thẩm quyền.


Theo Công An Nhân Dân

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ru-nhau-vao-cua-hang-dien-thoai-bay-lac--i670598/

bay lắc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.