- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sổ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng của nhà Dr Thanh
Những cuốn sổ tiết kiệm giá trị lớn đang được mang đi thế chấp ở ngân hàng đã hé lộ một phần độ giàu có của gia đình nhà sáng lập Tân Hiệp Phát.
Chiều ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Động thái trên diễn ra sau khi các cá nhân này bị tố cáo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.
Tập đoàn tỷ USD
Tân Hiệp Phát được thành lập từ năm 1994 và là cái tên đình đám trên thị trường nước giải khát với các sản phẩm chủ lực như nước tăng lực Number One, Trà xanh không độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh, sữa đậu nành Soya...
Ông Trần Quí Thanh đã phát triển Tân Hiệp Phát từ một cơ sở sản xuất nước ngọt thủ công trở thành một tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam, được Coca Cola định giá 2,5 tỷ USD vào năm 2012 nếu đồng ý chuyển nhượng.
Gia đình ông Trần Quí Thanh vẫn chiếm cổ phần chi phối tại Tân Hiệp Phát. Ảnh: THP.
Theo số liệu Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát chính thức được thành lập ngày 27/10/1997. Công ty này đã có 43 lần thay đổi đăng ký kinh doanh với thời điểm gần nhất là vào 10/10/2022.
Hiện Tân Hiệp Phát được xếp vào nhóm thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Theo bảng xếp hạng VNR500, doanh thu của tập đoàn đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Lãnh đạo doanh nghiệp từng kỳ vọng đến năm 2023 sẽ sản xuất hơn 3 tỷ lít đồ uống/năm và doanh số 1 tỷ USD.
Công ty vẫn tập trung cho thị trường chủ lực trong nước khi sản phẩm có mặt ở 63 tỉnh thành. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát còn đang xuất khẩu tới 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật, Australia, Canada, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore...
Hệ sinh thái của tập đoàn xoay quanh các đơn vị chính là công ty mẹ Tân Hiệp Phát tại Bình Dương, Number One Hà Nam, Number One Chu Lai và nhà máy mới Number One Hậu Giang.
Theo giấy đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát có vốn điều lệ 276 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Thanh) là cổ đông lớn nhất góp 150,4 tỷ đồng, chiếm 54,493% vốn điều lệ.
Hai con gái nhà là bà Trần Uyên Phương góp 81,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 29,384%) và bà Trần Ngọc Bích góp 44,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 16,123%). Ông Trần Quí Thanh đang làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Hoạt động kinh doanh đem về một lượng tiền lớn cho nhà Dr Thanh, cho phép công ty gia đình này mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực khác như truyền thông, công nghệ, mua bán nợ và cả bất động sản.
Những cuốn sổ tiết kiệm
Độ giàu có về "tiền tươi" của gia đình ông Trần Quý Thanh không chỉ là những lời truyền miệng mà còn thể hiện đậm nét thông qua một số giao dịch đảm bảo và số dư khủng ở các tài khoản tiền gửi tiết kiệm.
Đơn cử, trong vụ án liên quan đến Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng, ông Trần Quí Thanh và những người liên quan được chỉ ra có những khoản tiền gửi tiết kiệm lên đến gần 6.000 tỷ đồng.
Năm 2019, công ty gia đình này cũng gây bất ngờ khi thành lập cùng một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến gần 19.000 tỷ đồng, nhưng nhóm công ty này cũng nhanh chóng bị giải thể.
Bà Trần Ngọc Bích chi cả trăm tỷ đồng để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Trần Quí Thanh từng xuất hiện tại buổi đấu giá 4 lô 'đất vàng' tại Thủ Thiêm (TP. HCM) hồi tháng 12/2022 nhưng không trúng đấu giá.
Trong năm 2020, bà Trần Uyên Phương từng đã chi khoảng 350 tỷ đồng để mua 22% cổ phần của Yeah1 Group. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ tận dụng hệ thống quảng cáo để thúc đẩy doanh số cho Tân Hiệp Phát nhưng đã không thành công, sau đó bà Phương đã thoái vốn.
Theo số liệu từ Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư Pháp), năm 2013, Tân Hiệp Phát từng đăng ký giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (nay đã sáp nhập vào MSB) với tài sản bảo đảm là sổ tiết kiệm hơn 7,2 triệu USD.
Vào ngày 3/2 vừa qua, bà Trần Uyên Phương có mang sổ tiết kiệm 300 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo tại BIDV chi nhánh Nam Bình Dương. Đến ngày 17/2, bà Phương tiếp tục đăng ký giao dịch bảo đảm với ngân hàng này cho 3 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 519 tỷ đồng.
Hay chỉ trong ngày 30/3 vừa, bà Phạm Thị Nụ đăng ký giao dịch bảo đảm với BIDV chi nhánh Nam Bình Dương với loạt tài sản bảo đảm là 4 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 819 tỷ đồng do PVCombank phát hành và 3 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 550 tỷ đồng tại ABBank.
Trong thời điểm đầu tháng 4, bà Nụ tiếp tục ký các hợp đồng đảm bảo cho ngân hàng bằng 3 thẻ tiết kiệm trị giá 330 tỷ đồng được phát hành tại HDBank, có thời điểm đáo hạn đến tháng 3/2024.
Bên nhận đảm bảo cho các thẻ tiết kiệm của bà Phương và bà Nụ đều là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi Nhánh Nam Bình Dương.
Theo Zing
-
Thời sự56 phút trướcNước lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang dâng cao khiến nhiều địa phương bị chia cắt, người dân di dời tài sản trong đêm.
-
Thời sự1 giờ trướcTheo luật sư, cư dân phải trả tiền dịch vụ hàng tháng bao gồm phí gửi xe, nên việc cấm xe máy điện, xe đạp điện trong chung cư là một phản ứng có phần thái quá, tiêu cực.
-
Thời sự2 giờ trướcChỉ trong vài giây, giông lốc đã hất tung toàn bộ hệ thống rạp cưới, vương vãi khắp nơi, trên địa bàn xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, Huế).
-
Thời sự2 giờ trướcSáng 26/9 diễn ra 3 phiên đấu giá, mỗi phiên đấu 10 biển, thời gian đấu mỗi phiên là 60 phút. Kết quả buổi sáng, biển số 30K-399.99 trúng đấu giá cao nhất với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
-
Thời sự2 giờ trướcKhi đang mở cửa nhà, cô gái 23 tuổi, trú tại Hà Nội, bị tên cướp dùng kéo khống chế...
-
Thời sự2 giờ trướcTài xế xe buýt 29B-058.73 liên tục chèn ép người đi đường trên phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội đã bị công ty yêu cầu viết bản tường trình.
-
Thời sự2 giờ trướcNgày 26-9, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự6 giờ trướcNgười tiêu dùng nên cảnh giác với các sản phẩm giá rẻ bất thường có thể tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm chất lượng, hàng giả, hàng lậu...
-
Thời sự7 giờ trướcTừ chiều tối nay đến sáng mai 27/9, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh; lượng mưa phổ biến 20-40mm.
-
Thời sự9 giờ trước"Hai đối tượng dừng lại rồi dí súng vào người tôi uy hiếp. Kẻ cướp yêu cầu phải làm theo sự chỉ dẫn của chúng, tôi run sợ nên không dám chống cự", bảo vệ làm ở tiệm vàng kể lại.
-
Thời sự9 giờ trướcÁp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Miền Trung mưa to đến rất to.
-
Thời sự10 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 26/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên hầu khắp các vùng trên cả nước có mưa đến rất to. Trong đó, Bắc và Trung Trung Bộ mưa lớn nhất trong đợt này.
-
Thời sự22 giờ trướcKhi phòng giao dịch một ngân hàng vừa mở cửa đầu giờ chiều 25/9, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm vật giống súng bước vào, yêu cầu nhân viên đưa tiền.
-
Thời sự1 ngày trướcÁp thấp nhiệt đới khiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện mưa lớn, nhiều nơi bị ngập lụt. Chính quyền tỉnh này phát thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi, tìm nơi neo đậu.