Tai nạn thảm khốc ở Hà Giang, 3 du khách người Đà Nẵng tử vong

Trên đường đưa đoàn du khách người Đà Nẵng đi tham quan sông Nho Quế (huyện Đồng Văn, Hà Giang), chiếc xe Uaz đã gặp tai nạn, lao xuống vực sâu khoảng 40 m khiến 3 du khách tử vong, 3 du khách còn lại cùng tài xế bị thương.

Tin từ Cục CSGT - Bộ Công an cho biết hồi 10 giờ 30 ngày 8-11, tại đường liên thôn thị trấn Đồng Văn đi thôn Bản Mồ (thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tai nạn thảm khốc ở Hà Giang, 3 du khách người Đà Nẵng tử vong-1

Theo đó, xe ôtô mang BKS 23A-071.95 do anh Sùng Mí Quả (sinh năm 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang) điều khiển trên đường đi xuống sông Nho Quế đã rơi xuống sâu khoảng 40 m. Trên xe có 6 khách du lịch người Đà Nẵng.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1973), Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1970) và Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1962), cùng trú tại TP Đà Nẵng. Bốn người bị thương gồm: Trần Nhân Triết (SN 1968), Trần Công Thịnh (SN 1994), Nguyễn Đăng Duy (SN 1998), đều trú tại TP Đà Nẵng và tài xế Sùng Mí Quả.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang đã cử một đoàn công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Tai nạn thảm khốc ở Hà Giang, 3 du khách người Đà Nẵng tử vong-2

Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang cũng đã cử một tổ công tác đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Giang cho biết thêm phương tiện là xe Uaz sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26-1-2021. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến 14-6-2022.

Hiện tài xế Sùng Mí Quả bị thương rất nặng nên đang mổ cấp cứu; 3 người bị thương còn lại bị gãy tay và chân. Đường vào khu vực xảy ra tai nạn rất khó đi, không có sóng điện thoại.

Cục CSGT đã cử tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Công an Hà Giang tổ chức điều tra vụ tai nạn giao thông, đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm cồn, ma tuý của lái xe và nắm bắt thông tin có liên quan, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo NLĐO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.