- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tại sao "thần y" Võ Hoàng Yên không đủ điều kiện vẫn được đặc cách cấp giấy phép hoạt động Trung tâm phục hồi chức năng ở Hà Tĩnh?
Việc ông Võ Hoàng Yên chưa đủ điều kiện hành nghề nhưng từng được đặc cách cấp giấy phép hoạt động mở Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh tại Hà Tĩnh khiến nhiều người băn khoăn xen lẫn tò mò.
- "Thần y" Võ Hoàng Yên gửi thư cho vợ chồng ông Dũng "lò vôi" xin trả lại tiền và mong thỏa hiệp, nhưng đáng chú ý nhất là thái độ kiên quyết của bà Hằng
- Uất ức tố cáo bị "thầy" lừa đảo hơn 135 tỷ, nguyên nhân nào khiến vợ chồng ông Dũng "lò vôi" từng đặt niềm tin, thậm chí cho con mình làm con nuôi ông Võ Hoàng Yên?
- Vợ ông Dũng "lò vôi" tiếp tục tiết lộ thông tin sốc về Võ Hoàng Yên: Đi "trục vong", "giải nghiệp" để cướp tài sản?
Những ngày gần đây, dư luận đang đặc biệt quan tâm tới vụ ồn ào giữa vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") với ông Võ Hoàng Yên - người tự xưng là lương y.
Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã gửi đơn tố cáo ông Yên ra công an
Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng - tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã có hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa của vợ chồng mình. Ngoài ra, trong quá trình xây chùa, bà còn gửi cho cá nhân ông Yên 3,8 tỉ đồng để đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung. Nhưng báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ lũ lụt thì chỉ sử dụng khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ người dân, còn lại toàn bộ số tiền này ông Yên bỏ túi riêng của mình.
Ông Võ Hoàng Yên bị gia đình ông Dũng "lò vôi" tố lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
Xung quanh việc lùm xùm này, dư luận còn quan tâm đến việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên - người từng được gắn với danh xưng "thần y", liệu rằng ông Yên có phải "thần thánh" như lời đồn? Sự việc chưa ngã ngũ bởi cần sự vào cuộc của cơ quan điều tra, song những sự kiện khám, chữa bệnh của ông Yên đang được dư luận "đào xới" lại với nhiều nguồn tin "bán tín, bán nghi".
Đơn cử như các clip chữa bệnh "khó tin" qua việc vỗ tay, giật lưỡi... bệnh nhân, cho đến thông tin ông Yên từng được đặc cách cấp giấy phép hoạt động mở Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh tại Hà Tĩnh khiến nhiều người băn khoăn xen lẫn tò mò.
Ông Võ Hoàng Yên không đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng từng được đặc cách
Theo thông tin trên báo chí, vào năm 2011, ông Võ Hoàng Yên được mời về tại Hội Đông y Hà Tĩnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tháng 12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Liên hiệp các hội KH&KT và Hội Đông y Hà Tĩnh đã làm lễ kết nạp và trao giấy kết nạp cho ông Võ Hoàng Yên vào Hội viên đông y Hà Tĩnh. Để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, năm 2014, ông Võ Hoàng Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao 4,5ha tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Khu trung tâm này được cải tạo từ trụ sở Trường THCS Cẩm Vịnh cũ. Trung tâm có khu nhà làm việc, khu nội trú, khu khám bệnh, nhà ăn, vườn thuốc.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Phòng Nghiệp vụ y Hà Tĩnh cho biết, việc hoạt động của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh được Sở Y tế cấp phép vào tháng 10/2015. Mặc dù không đủ điều kiện, nhưng do chỉ đạo của tỉnh nên Sở Y tế đã "đặc cách" cấp phép hoạt động cho trung tâm của ông Yên, nhưng chỉ được phép hoạt động ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không được phép hoạt động ở ngoại tỉnh. Trung tâm thực hiện chữa bệnh theo cấp phép là day, ấn, bấm huyệt.
Toàn cảnh Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh.
Cũng theo ông Dũng, điều kiện để cấp phép hoạt động thì yếu tố hiệu quả chữa bệnh là quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp phép cho Trung tâm của ông Võ Hoàng Yên hoạt động, về khoa học không đánh giá được hiệu quả, dù đã mời các cơ quan chuyên môn về đánh giá, mà chỉ người bệnh đánh giá bằng cảm tính là bệnh có bớt. Thế nhưng, do áp lực chỉ đạo của tỉnh nên Sở buộc phải đặc cách cấp phép cho hoạt động.
Cơ sở này hiện đã bỏ hoang, xuống cấp và ẩm thấp
Dẫn lời ông Dũng trả lời báo chí được biết, thời điểm Trung tâm của ông Võ Hoàng Yên được cấp phép hoạt động, ông này không có bằng cấp về nghề y. Vậy mà trong quá trình hoạt động, ông Yên đưa ra những yêu cầu đòi Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách cấp phép hành nghề cho nhiều "đệ tử" của mình, nhưng không được Sở Y tế Hà Tĩnh chấp nhận.
Theo tin báo Người lao động đưa mới đây, ông Lê Văn Hồng (Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận) nói rằng, ông Võ Hoàng Yên có bằng tốt nghiệp Trung cấp y sĩ y học cổ truyền, do hiệu trưởng Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh (tỉnh Thanh Hóa) cấp vào tháng 7/2017.
Chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp. Ảnh: Hợp Phố/báo Người lao động
Ông Hồng thông tin với báo Người lao động, sau khi đáp ứng đủ các điều kiện, ngày 8/11/2018, ông Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Chứng chỉ hành nghề có giá trị lưu hành trên toàn quốc, nhưng khi đến khám bệnh ở các địa phương, ông Yên phải thực hiện việc đăng ký với cơ quan chức năng quản lý về y tế ở địa phương đó.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện để tự đứng tên cấp phép hoạt động, chỉ được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế do người khác đủ điều kiện đứng tên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự2 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự5 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự5 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự7 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự19 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự19 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự19 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự23 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự23 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.