Tàu hoả tông và kéo lê người phụ nữ khoảng 1km

Đoàn tàu hoả chở hàng khi đi qua địa phận TP Phan Rang – Tháp Chàm thì tông vào người phụ nữ bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối và có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, nghi tự tử.

Chiều 26/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Trước đó, vào 9 giờ 17 phút cùng ngày, tàu chở hàng số hiệu SH44 chạy hướng Nam – Bắc, khi qua địa bàn khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Nình Thuận) thì tông vào bà P.T.T.H (SN 1966, trú phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm). Sau tai nạn, đoàn tàu kéo lê nạn nhân khoảng 1km trước khi dừng lại.

Tàu hoả tông và kéo lê người phụ nữ khoảng 1km-1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DQ

Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, bà H. đang đi bộ trong giới hạn đường sắt bên trái hướng Bắc – Nam và có khả năng nạn nhân tự tử. Trước đó, bà H. được xác định bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối và có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm.

Ngay sau tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và đưa thi thể nạn nhân đang mắc kẹt dưới toa tàu ra ngoài.

Theo Người lao động 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/tau-hoa-tong-va-keo-le-nguoi-phu-nu-khoang-1km-20221026152726744.htm

tai nạn tàu hỏa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.