Thêm 1 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn

Nạn nhân được xác nhận chết não dù được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước đó đã có 13 người tử vong trong vụ cháy.

Nạn nhân được xác nhận chết não dù được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước đó đã có 13 người tử vong trong vụ cháy.

>> Toàn cảnh: Cháy chung cư cao cấp, 13 người chết

>> Kinh hoàng vụ cháy chung cư 13 người chết: Lửa lại bùng phát, dân hoảng loạn bỏ chạy


Thêm người chết trong vụ hỏa hoạn chung cư Carina Plaza Tổng số thương vong trong vụ cháy chung cư đã lên tới con số 14, trong đó có 3 trẻ em.

Theo VTV, bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận nạn nhân sống tại phòng A051, chung cư Carina, đã chết não dù được điều trị tích cực tại bệnh viện. Đây là một trong những nạn nhân nguy kịch nhất trong vụ cháy chung cư trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8) vào rạng sáng 23/3.

VTV thông tin thêm, tính đến 18h cùng ngày có 91 người đang cấp cứu. Đây là vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong vòng 15 năm trở lại đây trên địa bàn TP.HCM, chỉ sau vụ hỏa hoạn trung tâm quốc tế ITC vào tháng 10/2002.

Trước đó, như Zing.vn đã đưa tin, tính tới chiều 23/3, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận thêm 9 trường hợp, tổng cộng có 20 bệnh nhân, đã cho xuất viện 2 trường hợp.

Thêm 1 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn
Nạn nhân của vụ cháy chung cư Carina được cấp cứu trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Tấn Linh.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân, tổng cộng đang điều trị 12 nạn nhân (trong đó có 2 chiến sĩ công an PCCC).

Bệnh viện Triều An tiếp nhận 10 nạn nhân, 3 nạn nhân chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (1 ca nặng, 2 ca yêu cầu), 6 trường hợp ổn đã xuất viện, 1 trường hợp nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình (theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2).

Bệnh viện Quận 6 tiếp nhận thêm 2 nạn nhân, tổng cộng là 29 nạn nhân, hiện còn 7 bệnh nhân (1 điều trị ở khoa nhi, 3 bệnh nhân  điều trị  ở khoa nội, 3 điều trị ở khoa ngoại).

Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 8 trường hợp, hiện chỉ còn 2 trẻ nằm ở khoa Hồi sức tích cực và 1 trẻ mới vào đang theo dõi (tình trạng nhẹ).

Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận 2 trường hợp, tình hình ổn nên đã cho xuất viện.

Bệnh viện Quốc tế City tiếp nhận 26 trường hợp người bệnh tự đến cấp cứu và khám tại bệnh viện, đến nay đã cho xuất viện 10 trường hợp, hiện tại bệnh viện còn điều trị cho 16 trường hợp, trong đó, có 2 người vẫn còn điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt nhưng đã tạm ổn.

Thông tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM, danh tính 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza được xác định có 3 trẻ em và 10 người lớn

Nạn nhân trẻ em gồm: 

- Đỗ Hoàng Bảo Vy, sinh năm 2016, phòng A042

- Nguyễn Hoàng Quốc Anh, sinh năm 2016, phòng A0301

- Lê Nhân Kiệt, sinh năm 2015, phòng A501

Nạn nhân còn lại gồm:

- Lưu Lê Bích Phương, sinh năm 1968, phòng 19.9B

- Phan Lê Thùy Dương, sinh năm 1983, phòng A042

- Phan Thị Hà, sinh năm 1960, phòng A042

- Trần Ngọc Lưu, sinh năm 1971, phòng A1212

- Bùi Trần Cẩm Hà, sinh năm 1994, phòng A521

- Bùi Quốc Lộc, sinh năm 2001, phòng A501

- Trang Thị Thu Hồng, sinh năm 1962, phòng A0301

- Trần Văn An, sinh năm 1973, chưa rõ phòng

- Đỗ Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, phòng A601

- Nguyễn Thị Thùy Hương, chưa rõ năm sinh, phòng A601

Thêm 1 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn

- 1h30 sáng 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

- 9h sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

- 11h, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn.

- 12h, lửa bùng phát ở tầng hầm khu B chung cư Carina Plaza, nhiều cư dân hoảng loạn bỏ chạy.

Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)


tử vong

vụ cháy

Cháy chung cư cao cấp

cháy chung cư Carina Plaza


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.