Thông tin bó bệnh nhân Covid-19 bằng bạt rồi ném lên xe là sai sự thật

Một số tài khoản Facebook chia sẻ, phát tán nội dung không đúng sự thật về hình ảnh cô gái ở TP.HCM bị tai nạn giao thông sau đó được lực lượng chức năng đưa lên xe đi cấp cứu.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một cô gái ở phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP.HCM), được lực lượng chức năng dùng tấm bạt xanh quấn quanh người sau đó đưa lên xe đi cấp cứu.

Video này được chia sẻ trên nhiều trang Facebook với nội dung người này bị mắc Covid-19.

Thông tin bó bệnh nhân Covid-19 bằng bạt rồi ném lên xe là sai sự thật-1
Nạn nhân bị tai nạn giao thông được lực lượng chức năng cố định bằng bạt để đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: Chụp màn hình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10/8, lãnh đạo UBND phường An Lạc A khẳng định thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật

Nhà chức trách cho biết hình ảnh trên là trong một vụ va chạm giao thông và cô gái không mắc Covid- 19.

Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra chiều 6/8, cô gái xuất hiện trong video là người sống lang thang trên địa bàn, tên N.T.M.C. (19 tuổi). Thời điểm đó, C. đi bộ qua đường và bị một thanh niên đi xe máy tông ngã khiến gãy cổ chân trước số nhà 92 An Dương Vương.

Lực lượng chức năng phường An Lạc A sau đó có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua xét nghiệm nhanh, C. có kết quả âm tính với nCoV.

"Việc sử dụng tấm bạt nhằm cố định nạn nhân, tránh va đập để không ảnh hưởng đến vết thương. Thời điểm cấp cứu, lực lượng tại chỗ không có cáng chuyên dụng hay xe cứu thương nên đã cố gắng xử lý an toàn", lãnh đạo UBND phường An Lạc A nói.

Chính quyền địa phương cho biết hiện sức khỏe của C. đã ổn định.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/thong-tin-bo-benh-nhan-covid-19-bang-bat-roi-nem-len-xe-la-sai-su-that-post1249382.html?fbclid=IwAR2NQe_cH1YYGbpXX3sadi0umq98EoND9WU6iWdhzKOl6A5liP8uXdVBNuA

Covid-19

TNGT


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.