- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thương tâm đêm Trung thu: Dùng bật lửa chia bóng bay, 9 người bỏng nặng
Thứ sáu, 16/09/2016 16:00
Chùm 100 quả bóng bay ở điểm tổ chức vui trung thu phát nổ khiến 5 em bé và 4 người lớn bị bỏng...
Tối 15/9, chùm 100 quả bóng bay ở điểm tổ chức vui trung thu tại Đồng Hới, Quảng Bình đã phát nổ khiến 9 người (5 em bé và 4 người lớn) bị bỏng phải nhập viện. Vụ việc vừa được báo VnExpress đưa tin.
>> Những ca sinh 3-4-5 hy hữu và đáng yêu nhất Việt Nam

Được biết, các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng bỏng vùng mặt, ngực bụng và 2 tay. Đến sáng nay, 3 người đã xuất viện về nhà điều trị, 6 bệnh nhân còn lại tiếp tục nằm viện để được theo dõi.

Theo các nhân chứng kể lại, chùm bóng bay này được ban tổ chức chương trình vui trung thu treo với mục đích phát cho các em nhỏ. Tuy nhiên bóng được buộc dây quá chặt nên các em không lấy được. Một em bé lấy bật lửa ga để đốt sợi dây, không ngờ ngọn lửa bắt vào quả bóng gây nổ.
Không ít tai nạn thương tâm tương tự đã xảy ra
Trước đây cũng đã có không ít tai nạn thương tâm tương tự xảy ra. Điển hình là vụ 13 thầy trò bị bỏng trong lễ mừng trường chuẩn quốc gia vào ngày 24/4/2014.
Cụ thể, sau khi kết thúc lễ mừng trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều học sinh Trường THCS Suối Dây (huyện Tân Châu, Tây Ninh) được giáo viên phát bóng bay để chơi. Bất ngờ chùm bóng bay phát nổ làm 11 học sinh và 2 thầy giáo bị bỏng và phải nhập viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chữa trị.
Nguyên nhân là các sinh viên lớp này đã dùng bóng bay để trang trí buổi chụp ảnh kỷ yếu cuối khóa. Một bạn nam trong lớp dùng bật lửa đốt sợi dây buộc nhằm chia nhỏ chùm bóng bay. Do bất cẩn, ngọn lửa bùng lên, cả chùm bóng phát nổ khiến 2 nam sinh và 1 nữ sinh bị bỏng vùng mặt và cánh tay.

Tương tự, vào tối ngày 16/1/2013, gia đình anh P.M.Đ (40 tuổi) tại Long Biên, Hà Nội sau khi đi ăn cưới đã mang chùm bóng bay khoảng 30 quả về để các con chơi.
Có thể thấy tất cả các vụ tai nạn kể trên đều do nạn nhân dùng bật lửa để cắt dây bóng bay. Hành động nhỏ với những quả bóng sặc sỡ tưởng vô hại nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo lý giải của các bác sỹ trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân bỏng bóng bay thì những “quả bom di dộng” mang tên bóng bay hydro rất dễ phát nổ khi gặp nguồn nhiệt đủ lớn và có thể gây bỏng nặng cho những người đứng gần.
“Khí hydro nhẹ, cấu trúc phân tử bé nên bơm vào bóng bay thẩm thấu cực nhanh. Bóng có áp lực căng nên nếu gặp nguồn nhiệt như tàn thuốc, bật lửa, ánh nắng mặt trời…có thể phát nổ, cháy gây bỏng cho những người đứng gần” - Bác sĩ Nguyễn Thống – Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội cho biết.
Tương tự, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân khiến các bệnh nhân bị bỏng là bóng bay được bơm khí hydro nên khi gặp oxy và ánh sáng mặt trời gây nổ, tỏa nhiệt làm những người tiếp xúc bị bỏng.
Hết sức cẩn thận với những quả bóng bay hydro
Theo các chuyên gia, bóng bay bơm hydro nhẹ hơn không khí nên dễ dàng bay lên, không giống như bóng bay thổi bóng CO2 chỉ có thể nằm dưới đất.
Khi có tác dụng của lửa, dù là nhỏ như bật lửa, tàn thuốc, bóng bay giãn nở quá mức, áp suất khí bên trong tăng làm nổ bóng bay. Khi bóng nổ, hydro có thể tác dụng với oxy sẽ gây nổ không khác gì nổ khí gas. Sức công phá khi một quả bóng phát nổ có thể không lớn, nhưng khi cả chùm cùng nổ một lúc, hậu quả sẽ thật khôn lường.

Theo trung tá Lê Phi Hùng, Cán bộ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an thành phố Hà Nội), hiện tượng nổ tương tự cũng có thể xảy ra với bóng bay được bơm khí acetylene, hoặc để bóng bay bơm hydro ngoài trời nắng, gần nguồn nhiệt như đèn dây tóc trong nhà…
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, bỏng nặng cho người sử dụng mà bóng bay còn rất dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ nếu tiếp xúc bằng miệng (ngậm, mút...) bởi các chất tạo màu cho bóng bay phần lớn dùng trong công nghiệp như mực in, thuốc nhuộm…Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về thể chất và tinh thần chưa hoàn chỉnh của trẻ.
Do đó, dù bóng bay rất hấp dẫn trẻ nhỏ nhưng người lớn cần cân nhắc và hết sức cẩn thận trước khi cho con em mình tiếp xúc. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần cập nhật và phổ biến tới người thân những kiến thức an toàn cần thiết đối với loại đồ chơi thông dụng này.
>> Những ca sinh 3-4-5 hy hữu và đáng yêu nhất Việt Nam
>> Những ca sinh 3-4-5 hy hữu và đáng yêu nhất Việt Nam

Khoảng 20 người đứng xung quanh vùng bóng nổ đã bị bỏng, trong đó 9 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Được biết, các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng bỏng vùng mặt, ngực bụng và 2 tay. Đến sáng nay, 3 người đã xuất viện về nhà điều trị, 6 bệnh nhân còn lại tiếp tục nằm viện để được theo dõi.

Các nạn nhân được cấp cứu đều bị bỏng khí hidro ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó trường hợp nặng nhất bị bỏng cấp độ 3, các nạn nhân còn lại đa số bị bỏng độ 2.
Theo các nhân chứng kể lại, chùm bóng bay này được ban tổ chức chương trình vui trung thu treo với mục đích phát cho các em nhỏ. Tuy nhiên bóng được buộc dây quá chặt nên các em không lấy được. Một em bé lấy bật lửa ga để đốt sợi dây, không ngờ ngọn lửa bắt vào quả bóng gây nổ.
Không ít tai nạn thương tâm tương tự đã xảy ra
Trước đây cũng đã có không ít tai nạn thương tâm tương tự xảy ra. Điển hình là vụ 13 thầy trò bị bỏng trong lễ mừng trường chuẩn quốc gia vào ngày 24/4/2014.
Cụ thể, sau khi kết thúc lễ mừng trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều học sinh Trường THCS Suối Dây (huyện Tân Châu, Tây Ninh) được giáo viên phát bóng bay để chơi. Bất ngờ chùm bóng bay phát nổ làm 11 học sinh và 2 thầy giáo bị bỏng và phải nhập viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chữa trị.
Vụ nổ bóng bay khiến 2 thầy giáo cùng hơn chục học sinh phải nhập viện cấp cứu.
Năm ngoái, 3 sinh viên lớp Công tác xã hội K35, Đại học Khoa học (Đại học Huế) cũng bị bỏng bóng bay vào sáng 11/5/2015 khi chụp ảnh kỷ yếu.Nguyên nhân là các sinh viên lớp này đã dùng bóng bay để trang trí buổi chụp ảnh kỷ yếu cuối khóa. Một bạn nam trong lớp dùng bật lửa đốt sợi dây buộc nhằm chia nhỏ chùm bóng bay. Do bất cẩn, ngọn lửa bùng lên, cả chùm bóng phát nổ khiến 2 nam sinh và 1 nữ sinh bị bỏng vùng mặt và cánh tay.

Em Nguyễn Thanh Xuân bị bỏng nặng ở 2 tay và tím đen vùng da mặt do nổ bóng bay được điều trị tại bệnh viện
Khi tới nhà, một người cháu của anh Đ. đã xin bóng để chơi. Vì vậy, anh Đ. dùng bật lửa đốt dây buộc bóng để chia bóng cho các cháu. Sau khi quả bóng đầu tiên được lấy ra an toàn thì đột nhiên quả bóng thứ hai phát nổ, kéo theo cả chùm hơn 30 quả bóng bay nổ cùng lúc, gây ra âm thanh cực lớn đến mức người nhà anh tưởng là nổ bình gas trong bếp. Hậu quả là anh Đ. và 4 em nhỏ đứng gần chùm bóng đều bị bỏng.
Lý giải của các bác sỹCó thể thấy tất cả các vụ tai nạn kể trên đều do nạn nhân dùng bật lửa để cắt dây bóng bay. Hành động nhỏ với những quả bóng sặc sỡ tưởng vô hại nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo lý giải của các bác sỹ trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân bỏng bóng bay thì những “quả bom di dộng” mang tên bóng bay hydro rất dễ phát nổ khi gặp nguồn nhiệt đủ lớn và có thể gây bỏng nặng cho những người đứng gần.
Bóng bay bơm khí hydro được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hiện nay.
“Khí hydro nhẹ, cấu trúc phân tử bé nên bơm vào bóng bay thẩm thấu cực nhanh. Bóng có áp lực căng nên nếu gặp nguồn nhiệt như tàn thuốc, bật lửa, ánh nắng mặt trời…có thể phát nổ, cháy gây bỏng cho những người đứng gần” - Bác sĩ Nguyễn Thống – Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội cho biết.
Tương tự, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân khiến các bệnh nhân bị bỏng là bóng bay được bơm khí hydro nên khi gặp oxy và ánh sáng mặt trời gây nổ, tỏa nhiệt làm những người tiếp xúc bị bỏng.
Hết sức cẩn thận với những quả bóng bay hydro
Theo các chuyên gia, bóng bay bơm hydro nhẹ hơn không khí nên dễ dàng bay lên, không giống như bóng bay thổi bóng CO2 chỉ có thể nằm dưới đất.
Khi có tác dụng của lửa, dù là nhỏ như bật lửa, tàn thuốc, bóng bay giãn nở quá mức, áp suất khí bên trong tăng làm nổ bóng bay. Khi bóng nổ, hydro có thể tác dụng với oxy sẽ gây nổ không khác gì nổ khí gas. Sức công phá khi một quả bóng phát nổ có thể không lớn, nhưng khi cả chùm cùng nổ một lúc, hậu quả sẽ thật khôn lường.

Vẻ bề ngoài sặc sỡ, có thể bay lơ lửng trong không trung nhưng ít ai biếtrằng những quả bóng bay ấy có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu gặp nguồn nhiệt đủ lớn.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, bỏng nặng cho người sử dụng mà bóng bay còn rất dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ nếu tiếp xúc bằng miệng (ngậm, mút...) bởi các chất tạo màu cho bóng bay phần lớn dùng trong công nghiệp như mực in, thuốc nhuộm…Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về thể chất và tinh thần chưa hoàn chỉnh của trẻ.
Do đó, dù bóng bay rất hấp dẫn trẻ nhỏ nhưng người lớn cần cân nhắc và hết sức cẩn thận trước khi cho con em mình tiếp xúc. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần cập nhật và phổ biến tới người thân những kiến thức an toàn cần thiết đối với loại đồ chơi thông dụng này.
>> Những ca sinh 3-4-5 hy hữu và đáng yêu nhất Việt Nam
V.K (tổng hợp)/Theo VietNamNet
Gửi bình luận
- Thời sự5 giờ trướcLực lượng chức năng đang lên phương án sơ tán gần 1.700 người dân để phục vụ việc tháo gỡ, di dời quả bom nặng khoảng 340kg được phát hiện khi người dân đào móng nhà.
- Thời sự5 giờ trướcĐầu giờ chiều nay 23-4, một nhóm 8 học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa rủ nhau ra biển tắm khiến 4 em bị nước cuốn ra biển, 1 em được lực lượng chức năng tìm thấy đã tử vong, 3 em hiện đang mất tích.
- Thời sự9 giờ trướcDự báo ngay sau đợt nắng nóng hiện tại, miền Bắc sẽ đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh gây mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát.
- Thời sự9 giờ trướcNam thanh niên sinh năm 1999, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh bị dao Thái Lan đâm vào ngực do bất cẩn trong khi nấu ăn và đùa giỡn cùng bạn.
- 2 ngày trước
- Thời sự9 giờ trướcSáng 23/4, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin một bé trai sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà người phụ nữ độc thân, hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã này.
- Thời sự14 giờ trướcKhông thể lo cho cha có một cuộc sống bình yên, người đàn ông 30 tuổi quẫn trí ra tay sát hại cha mình rồi tự tử.
- Thời sự14 giờ trướcDù 9 hộ dân phường Dương Nội, quận Hà Đông kêu cứu vì đang phải chịu cảnh bất an do diện tường rung lắc, tường nhà bị nứt, nhưng lại nhận được lời giải đáp vô cảm của công nhân khiến họ bức xúc.
- Thời sự14 giờ trướcPhản ánh với chúng tôi, nhiều hộ dân đang sinh sống tại Khu đất dịch vụ 20A-20B (phường Dương Nội, quận Hà Đông) cho biết họ đang rất bất an bởi tường nhà có hiện tượng nứt, vết nứt mỗi lúc lại dài và rộng hơn.
- Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin ban đầu, do bực tức trong khi cãi nhau với vợ, anh Lò Văn N. (trú huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) đã xả khí gas đốt căn nhà gỗ trị giá khoảng 500 triệu đồng.
- Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, những thay đổi trong phương thức quản lý công khai minh bạch từ hoạt động chuyên môn đến tài chính của từng đơn vị và trong toàn bệnh viện hàng tuần sẽ dần triệt tiêu những thu nhập không đúng quy định, những nhóm lợi ích đã từng tồn tại trước đây.
- Thời sự1 ngày trướcTheo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca nhưng Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.
- Thời sự1 ngày trướcĐa số bệnh viện tư mới mở thường hút các bác sĩ tại bệnh viện công bằng các "miếng mồi lương cao", thế nhưng đằng sau thu nhập ‘khủng’, không ít bác sĩ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.