- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Thương tiếc" dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi, chuyên gia giáo dục toàn cầu vấp chỉ trích
Quan điểm có phần bênh vực về dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi của chuyên gia giáo dục đã khiến dư luận phẫn nộ.
>> Toàn cảnh vụ việc Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dã man đến mức tử vong khiến dư luận dậy sóng. Từng chi tiết liên quan đến vụ việc được dân tình quan tâm đặc biệt.
Đến nay, cả dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố đẻ bé V.A là Nguyễn Kim Trung Thái đều đã bị bắt. Phía cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra, xử nghiêm và đưa vụ này ra làm "án điểm".
Vụ án khiến dư luận vô cùng bức xúc đổ dồn chỉ trích, lên án sự tàn độc của Quỳnh Trang và Thái. Cộng đồng lập nhiều hội nhóm kêu gọi khung hình phạt nặng nhất dành cho 2 đối tượng.
Rất nhiều cá nhân có tiếng nói trên mạng xã hội cũng lên tiếng nêu quan điểm của mình về vụ việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được sự đồng thuận của cộng đồng mạng.
Quan điểm phản đối người đòi tử hình dì ghẻ
Mới đây, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên (cô giáo được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu) cũng có bài viết đưa ra góc nhìn của mình về vụ bé V.A bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ.
Trên trang cá nhân, Tô Thụy Diễm Quyên viết: "Trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy. Ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa trẻ không phải con ruột của mình. Chính vì áp lực ấy cô lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé. Khi hành xử trong cơn điên người ta không thể kiểm soát được hành vi.
Cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng phải đánh trẻ thì mới dạy được. Trong lúc đánh cô như một con thú. Đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khi đánh con mình".
Bài đăng của chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên
Chuyên gia giáo dục cảm thấy tiếc cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cho rằng đó là một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát hành vi bản thân. Cô cho rằng, vụ việc xảy đến lỗi một phần do cha mẹ Trang không dạy "làm con gái phải cưới hỏi tử tế mới đến nhà trai làm dâu". Chưa cưới nhưng Quỳnh Trang đã phải làm vợ làm mẹ là do vấn đề giáo dục của gia đình.
Chưa hết, chuyên gia giáo dục cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc không chỉ riêng cha mẹ và dì ghẻ Quỳnh Trang mà là lỗi của nhiều người.
"Giá như mẹ ruột cô ấy đến nhà con gái chơi thường xuyên để ngăn cản hoặc hướng dẫn con gái cách nuôi con người.
Giá như bố cô ấy gìn giữ nhân phẩm con gái không cho dính líu với gã có vợ con rồi ở chung mà chưa cưới.
Giá như cô gái ấy trân trọng bản thân mình để lựa chọn một cuộc đời tử tế và chỉ phải nuôi dạy chính con mình trong hạnh phúc".
Chuyên gia giáo dục cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc không chỉ riêng cha mẹ và dì ghẻ Quỳnh Trang mà là lỗi của nhiều người
Ngoài ra, nữ chuyên gia viết: "Giá như mẹ ruột bé An lo lắng rằng dì ghẻ còn quá trẻ không biết dạy con mình, giá như cả gia đình bên nội, ngoại theo sát sao cháu mình".
Bàn về phản ứng của cộng đồng mạng yêu cầu xử tử hình hai đối tượng trong vụ án, vị chuyên gia chia sẻ: "Bạn có quyền bức xúc nhưng không có quyền phán tội chết cho bất cứ ai. Nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội thì bạn cũng giống như cô dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan".
Nhấn mạnh thêm, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên bày tỏ: "Không ai có quyền quyết định cuộc đời ai cả ngoài cuộc đời của chính mình. Xã hội bạo lực khi mà mọi người đều biến thành quan tòa ùn ùn đòi tử hình người khác. Điều đó chỉ nên thuộc về luật pháp".
Dân mạng phẫn nộ quan điểm của nữ chuyên gia
Ngay sau khi đăng tải bài viết, quan điểm của chuyên gia giáo dục đã vấp phải ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng. Số ít đồng ý còn đa phần không đồng tình.
Cộng đồng mạng phẫn nộ vụ việ bé V.A bị dì ghẻ hành hạ
Trước phản ứng dữ dội của dân mạng, vị chuyên gia xóa/ẩn vội bài đăng. Tuy nhiên, dân tình vẫn dồn dập tấn công cô trên các diễn đàn và bài viết gần nhất trên trang cá nhân.
Nhiều tài khoản bức xúc với động thái xóa bài của nữ chuyên gia. Số khác bức xúc với quan điểm của chuyên gia giáo dục cho rằng cô có cái nhìn không hợp lý, cái ác không thể "giá như" và đổ lỗi cho những yếu tố xung quanh được.
Dưới đây là một số bình luận:
- "Đứng ngoài nên văn vẻ cho hay, thử con bạn bị chúng đánh xem còn nói lời hay ý đẹp được nữa không? Nghĩ sao nói con dì ghẻ còn trẻ không biết dạy con nít, mình sinh năm 1997, từng đứa em trong nhà còn dạy được nữa.".
- "Hành hạ một đứa trẻ trong suốt một năm đến khi đứa trẻ qua đời thì không một nguyên nhân nào có thể nguỵ biện được. Đây không đơn giản là té hay đau mà bạo hành đau đớn ngày qua ngày đó cô. Mong cô bình tâm tĩnh trí suy nghĩ chín chắn trước khi phát ngôn".
- "Nếu không có kỹ năng giáo dục trẻ thôi thì không thể hành hung con người ta như vậy. 26 tuổi mà tra tấn đứa bé như vậy mà còn được ngụy biện như vậy sao? Đây là sự độc ác, vô đạo đức, hống hách, bắt nạt trẻ em".
- "Đã nói lên được chính kiến của mình thì cứ để cho mọi người đọc và thản nhiên bình luận sao phải xóa bài nhỉ? Nói dì ghẻ còn trẻ thiếu kỹ năng giáo dục, chẳng lẽ kỹ năng làm người cũng thiếu luôn?".
- "Nóng giận là bản năng nhưng kìm nén là bản lĩnh. Cô có biết vì sao con người và con thú đều có từ con nhưng chúng ta lại thuộc bậc cao không? Tại chúng ta biết kiểm soát phần thú của mình.".
Bà Tô Thụy Diễm Quyên, 54 tuổi được biết đến là chuyên gia giáo dục, nhà sáng lập, CEO InnEdu. Bà Quyên từng là trẻ tự kỷ, mắc chứng khó đọc và sau này trở thành người truyền lửa hướng dẫn các phương pháp giáo dục tích cực. Bà từng đạt giải nhất quốc gia dạy học tích hợp, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Tây Ban Nha, là giám khảo châu Á duy nhất trong 18 giám khảo của Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Mỹ. Bà Tô Thụy Diễm Quyên là một trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu. |
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Thời sự17 phút trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự26 phút trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự9 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự10 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự14 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự15 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự15 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự16 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự16 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự20 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự21 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.