Tiêu hết tiền nộp học, nam sinh viên hoang báo bị cướp tài sản

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định một số thông tin mà nạn nhân cung cấp có dấu hiệu hoang báo. Tiến hành làm việc, nạn nhân đã thừa nhận sự việc bị cướp là giả.

Tiêu hết tiền nộp học, nam sinh viên hoang báo bị cướp tài sản-1

Tối 15/12, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đang lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin giả bị cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 14/12, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đức D. (SN 2000; HKTT: Thịnh Quang, Đống Đa) về việc bị 2 nam thanh niên đi xe SH màu trắng, không biển kiểm soát, sử dụng kim tiêm, dùng gạch đập vào đầu anh D và cướp số tiền 6,4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an phường Xuân Tảo đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định một số thông tin mà nạn nhân cung cấp có dấu hiệu hoang báo. Tiến hành làm việc, nạn nhân đã thừa nhận sự việc bị cướp là giả.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh D đã tiêu hết số tiền gia đình cho để đóng học phí nên nghĩ ra kịch bản bị cướp để xin tiền bố mẹ.

Sau đó, anh D đã tự mình đập vào gốc cây rồi đến cơ quan Công an trình báo việc bị cướp.

Hiện Công an phường Xuân Tảo đang lập hồ sơ xử lý về hành vi báo tin giả của anh Nguyễn Đức D theo quy định pháp luật.

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/phap-luat/tieu-het-tien-nop-hoc-nam-sinh-vien-hoang-bao-bi-cuop-tai-san-824410.vov

cướp tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.