Tìm thấy 6 thi thể của nhóm cán bộ gặp nạn khi vào Rào Trăng

Lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng được nơi 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai.

Tính đến 14h30 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể tại tiểu khu 67. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận tính đến 14h30 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm được 6 thi thể trong đoàn cán bộ công tác bị nạn ở tiểu khu 67.

Trước đó, lúc 13h, sở chỉ huy tiền phương cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể đầu tiên trong đoàn cán bộ gặp nạn hôm 12/10. Thông tin cụ thể của người tử nạn chưa được cơ quan thẩm quyền tiết lộ.

 

“Hiện xe cứu thương của quân đội đưa những người tử vong về bệnh viện”, nguồn tin nói.

Tìm thấy 6 thi thể của nhóm cán bộ gặp nạn khi vào Rào Trăng-1

Xe cứu thương đưa nạn nhân về bệnh viện quân đội. Ảnh: Việt Linh.

Trước đó, trưa 15/10, theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, sau khi khoanh vùng được vị trí tiểu khu 67, lực lượng công binh đã sử dụng nhiều máy múc để đào lớp bùn để tìm người mất tích.

Lực lượng chức năng đã tìm được khoảng 5 mũ cối, nghi là tư trang của những người bị nạn.

Trưa 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ.

Tỉnh đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Tìm thấy 6 thi thể của nhóm cán bộ gặp nạn khi vào Rào Trăng-2

Đất đá vùi lấp khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.

Trước đó, hơn 300 người cùng các phương tiện cơ giới được huy động tham gia cứu hộ và khôi phục tuyến đường 71 để vào tiểu khu 67 và Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và đưa được 19 người gặp nạn về thành phố Huế để kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, một thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để xác định danh tính.

Theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, hôm nay các đơn vị sẽ tung đội chó nghiệp vụ vào gần Rào Trăng.

"Các đơn vị đã huy động gần 1.000 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường", nguồn tin của Zing cho hay.

Ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đến 9h sáng nay, lực lượng công binh đi theo đường 71 tiến gần nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Nếu tiếp cận được vị trí này, quân đội sẽ dễ dàng qua khu vực Rào Trăng 3 để tìm kiếm người bị nạn.

"Hôm qua, các lực lượng đã đi đến tiểu khu 67 theo đường bộ 71. Từ đây, các chiến sĩ sẽ tiếp tục đi vào Rào Trăng 3. Nếu thuận lợi, bộ đội đến hiện trường vào tối nay", ông Định thông tin.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong trường hợp hôm nay lực lượng chức năng không tiếp cận được hiện trường thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn vì ảnh hưởng bão.

"So với hiện trạng lở núi đồi thì phía thủy điện Rào Trăng 3 kinh khủng hơn nhiều. Cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Hôm qua, chúng tôi cùng lực lượng công an đi bằng đường sông đã tiếp cận Rào Trăng 3", ông Định nói.


Cuộc giải cứu ở Rào Trăng. Kết thúc ngày 14/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, trạm kiểm lâm 67 và đưa một thi thể, 19 người ra khỏi nơi bị cô lập.

Theo Phó chủ tịch Thừa Thiên - Huế, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng sử dụng flycam bay trên các sườn núi để quan sát với hy vọng phát hiện những manh mối để tìm kiếm người bị nạn.

"Đoàn dùng flycam nhưng chưa phát hiện ai. Phương án tiếp theo có thể là dùng công nghệ tầm nhiệt để tìm người", Phó chủ tịch Thừa Thiên - Huế chia sẻ.

Hướng cứu hộ đường thủy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã lên đường từ rất sớm. Tuy nhiên, theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, sáng nay trên địa bàn Thừa Thiên - Huế có mưa to nên nước chảy xiết trên các sông, suối khiến việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Ở sân bay Phú Bài, 2 tổ bay của Sư đoàn 372 đã sẵn sàng từ rất sớm nhưng thời tiết chưa thuận lợi nên 2 trực thăng chưa thể xuất phát theo kế hoạch.

- Trưa 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc.

- Chiều 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 lên đường cứu hộ, cứu nạn.

- Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất liên lạc.

- Sáng 14/10, chuyến bay đầu tiên của Sư đoàn 372 vào khu vực Rào Trăng 3.

- Chiều 14/10, giải cứu 19 người và đưa một thi thể ra ngoài.
Quyết định táo bạo khi trực thăng bay vào Rào Trăng "Quyết định táo bạo nhất là bay thẳng qua khe núi, trực thăng giảm độ cao, treo lơ lửng 5 phút để thả hàng cứu trợ", thiếu tướng Phạm Trường Sơn kể.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/tim-thay-4-thi-the-cua-nhom-can-bo-gap-nan-khi-vao-rao-trang-post1142128.html

Thủy điện Rào Trăng 3

sạt lở đất


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.