Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM qua đời do nhồi máu cơ tim

Từ chiều 6/3, ông Dương Thanh Tùng bị đau ngực và được đưa vào bệnh viện, đến tối thì ông không qua khỏi.

Đài truyền hình TP HCM vừa cho hay ông Dương Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đài truyền hình TP HCM đã đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim.

Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM qua đời do nhồi máu cơ tim-1
Ông Dương Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đài truyền hình TP HCM

Chiều ngày 6/3, ông Tùng bị đau ngực và được đưa vào bệnh viện, đến tối ông qua đời.

Ông Dương Thanh Tùng sinh năm 1968, thạc sĩ báo chí, cử nhân xây dựng Đảng chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Năm 2016, ông Dương Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Đài truyền hình TP HCM. Trước khi làm Tổng giám đốc, ông có thời gian làm tại ban thời sự và giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình TP HCM.

Theo Người lao động 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/chinh-tri/tong-giam-doc-dai-truyen-hinh-tp-hcm-qua-doi-do-nhoi-mau-co-tim-20220307085950585.htm

nhồi máu cơ tim


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.