TP.HCM cách ly thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với người phụ nữ quốc tịch Anh nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay VN0054

Ngoài việc cách ly 1 phi công của chuyến bay từ Hà Nội vào Huế, TP.HCM đã ghi nhận và cách ly thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 (đi trên chuyến bay VN0054) để tổ chức lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến thời điểm 7h sáng 11/3, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19. Ngoài 3 ca đã được điều trị khỏi trước đó, trường hợp nhiễm Covid-19 mới nhất là một cô gái 24 tuổi (quốc tịch Việt Nam), từ Anh về Việt Nam trên chuyên cơ riêng vào ngày 9/3.

Hiện tại, nữ bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bước đầu xác định có tổn thương phổi.

Ngoài ra, trong ngày 10/3, liên quan đến ca nhiễm thứ 30 tại Việt Nam - 1 người phụ nữ quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài, sau đó từ Nội Bài di chuyển bằng máy bay đến Huế, TP.HCM đã ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân này. Tất cả đã được cách ly tập trung, đang tổ chức lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.


TP.HCM cách ly thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với người phụ nữ quốc tịch Anh nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay VN0054-1

TP.HCM đã xác định thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với người phụ nữ quốc tịch Anh nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam.

Trước đó, một phi công đi trên chuyến bay từ Hà Nội vào Huế cũng được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm âm tính.

TP.HCM cũng xác minh được 23 người từng có mặt trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến với bệnh nhân số 17), tất cả đều được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh: 102 (trong ngày 10/3 có thêm 12 trường hợp nghi ngờ), tất cả xét nghiệm đều âm tính. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn TP.HCM như sau:

+ Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 430, trong đó đang còn cách ly là 366, hết thời gian cách ly là 64 người.

+ Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 500 người, trong đó đang còn cách ly là 408, hết thời gian cách ly là 92 người.

+ Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 3.653 người, trong đó đang còn cách ly là 586, hết thời gian cách ly là 3.067 người.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng khuyến cáo những người từng có tiếp xúc với các ca bệnh Covid – 19 mà đã được công bố, liên hệ ngay chính quyền địa phương để được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

Người nhiễm bệnh, người nghi ngờ nhiễm, người có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm là đối tượng phải đeo khẩu trang. Đồng thời không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo Báo dân sinh

Xem link gốc Ẩn link gốc http://baodansinh.vn/tphcm-cach-ly-them-6-truong-hop-co-tiep-xuc-voi-phu-nu-quoc-tich-anh-nhiem-covid-19-2202011384815556.htm

virus corona

Viêm phổi cấp

cách ly

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.