Triệt phá đường dây “hô biến” hàng giả thành sản phẩm chống đột quỵ của Hàn Quốc

Thịnh sang tận trụ sở công ty Kwangdong ở Hàn Quốc để tham quan và livestream rồi sau đó về tìm cách “hô biến” hàng giả thành hàng ngoại để lừa bán cho ngươi tiêu dùng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn và quy mô hoạt động liên tỉnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian gần đây, đơn vị phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công an TP.Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định, cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thịnh (SN 1978), trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Trước khi điều hành đường dây, Thịnh đã có thời gian kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng nên biết cách tìm nguồn hàng để làm giả và cách tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường.

Triệt phá đường dây hô biến” hàng giả thành sản phẩm chống đột quỵ của Hàn Quốc-1
Các đối tượng và tang vật của vụ án.

Để hàng bán có giá trị, Thịnh chọn thực phẩm chức năng là một sản phẩm viên hoàn có tác dụng hỗ trợ chống đột quỵ, do Công ty Kwangdong sản xuất, buôn bán ở thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu một số mã hàng sang Việt Nam.

Thủ đoạn của Thịnh là đặt mua các “viên hoàn” trôi nổi theo từng đợt, sau đó chia nhỏ lô hàng và phân công các công đoạn đóng gói, tiêu thụ… Địa điểm đóng gói, cất trữ hàng cũng chia thành nhiều nơi khác nhau (chủ yếu là các phòng trọ) nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hàng giả sau khi được đóng gói hoàn thiện với nhãn mác bắt mắt, giống với sản phẩm của Công ty Kwangdong được Thịnh giao cho cách tiểu thương tại chợ thuốc Nam Từ Liêm, các nhà thuốc bán buôn, các kênh bán lẻ trên địa bàn để tiêu thụ. Để tạo niềm tin cho khách hàng là sản phẩm thật từ nhà sản xuất, Thịnh còn sang tận trụ sở Công ty Kwangdong ở Hàn Quốc để tham quan và livestream trên các nền tảng mạng xã hội...

Theo đại uý Lê Văn Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP.Thanh Hoá, quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định, vấn đền gian nan nhất là phải liên hệ, phối hợp với đại diện của Công ty Kwangdong tại Việt Nam để có được hàng mẫu làm tiêu chuẩn so sánh với hàng giả.

Các trinh sát bằng các biện pháp nghiệp vụ phải nắm bắt rõ quy luật hoạt động của các đối tượng về thời gian, địa điểm sản xuất, đóng gói sản phẩm, thời gian, địa điểm giao hàng… để khi phá án phải có vật chứng đầy đủ.

Khó khăn nhất là phải chứng minh được, các chủ nhà thuốc, đơn vị bán hàng biết đây là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn cố tình nhập hàng bán cho người tiêu dùng để hưởng lợi.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, Công an TP.Thanh Hoá đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, sản xuất, cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Thanh Hoá.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ hơn 4.000 hộp An cung viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm (loại hộp 10 viên), giá trị hàng hoá tương đương 10 tỷ đồng; 100 hộp An cung ngưu hoàng hoàn (loại 60 viên/hộp).

Triệt phá đường dây hô biến” hàng giả thành sản phẩm chống đột quỵ của Hàn Quốc-2
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa bị thu giữ.

Công an còn thu giữ 7 bì đựng vỏ lọ bằng nhựa, nắp lọ bằng nhựa được sử dụng để đựng viên An cung ngưu hoàng hoàn, hơn 1.000 tem chống giả nhãn hiệu Kwangdong, tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu Kwangdong. Ngoài ra, trên 1.000kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng cùng nhiều công cụ, máy móc để đóng gói sản phẩm như máy ép, súng bắn keo, ghim, băng dính ... bị thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thịnh (cầm đầu), Nguyễn Lan Hương, Trần Anh Cường (SN 1994), Ngô Thị Tú (SN 1982), Nhữ Thị Minh, Phạm Văn Chiến và Trịnh Thị Hiệp về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đấu tranh, mở rộng chuyên án, CQĐT khởi tố, bắt giam thêm đối tượng Nông Thị Hằng về hành vi sản xuất hàng giả.

Theo Nguoiduatin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/ho-bien-hang-gia-thanh-san-pham-chong-dot-quy-cua-han-quoc-a669675.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR06-A20IrVeAFBIK75gLFYcvMfojTYXAgYQBnxvugR24YRb0CRMwwtHNY4_aem_epJUTDP65TqF1p0EcUNxkQ

lừa đảo

hàng giả


Nữ tài xế đi nhậu cùng bạn trai trước khi gây tai nạn 2 người chết ở Vũng Tàu
Liên quan vụ ô tô tông nhiều xe máy ở TP Vũng Tàu khiến 2 người tử vong vào tối ngày 27/6, qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nữ tài xế có nồng độ cồn ở mức rất cao.Ngày 28/6, thông tin từ cơ quan chức năng TP Vũng Tàu cho biết, các lần kiểm tra nồng độ cồn đều ghi nhận nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, trú phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) có nồng độ cồn ở mức cao.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.