Trung tâm đăng kiểm 29-10D ở Hà Nội bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng

Công an cáo buộc từ cuối năm 2018 đến tháng 9/2022, các nghi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng để bỏ qua nhiều lỗi của phương tiện.

Liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, vừa tạm giữ hình sự 9 nghi phạm thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Các nghi phạm gồm Vũ Mạnh Cường (Trưởng trung tâm), Phạm Trung Hiếu (phó trưởng trung tâm) và 7 đăng kiểm viên của cơ sở này.

Theo cáo buộc, khi làm dịch vụ đăng kiểm cho các phương tiện, ông Cường đã giao nhóm thuộc cấp nêu trên thay nhau thu tiền của chủ xe hoặc tài xế để bỏ qua các lỗi vi phạm về tiêu chuẩn đăng kiểm (thiếu dây đai ghế sau, không có búa thoát hiểm, đổi màu sơn ôtô, hỏng đèn lùi...).

Trung tâm đăng kiểm 29-10D ở Hà Nội bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng-1
Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm 29-10D.

Kết quả xác minh cho thấy từ cuối năm 2018 đến tháng 9/2022, các nghi phạm khai đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Sau đó, ông Cường và nhóm còn lại hưởng lợi bất chính 2-10 triệu đồng mỗi tháng, tùy vào chức vụ, vị trí công việc.

Từ cuối năm 2022, để đối phó với các cơ quan chức năng, ông Vũ Mạnh Cường cùng các nghi phạm bàn nhau dừng thu tiền của khách hàng ngoài quy định. Họ còn thống nhất nếu bị phát giác, thì sẽ khai không nhận thêm bất cứ khoản nào khác ngoài tiền lương.

Ngày 24/2, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai cùng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D. Hôm đó, cơ quan chức năng tạm giữ 18 cây máy tính, 31 thùng tài liệu kèm hồ sơ, 9 tủ tài liệu và số tiền hơn 137 triệu đồng.

Đến nay, trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, công an tại 28 tỉnh, thành phố đã khám xét trên 65 trung tâm đăng kiểm, khởi tố hơn 300 bị can về 5 tội danh. Trong số đó có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Cảnh khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. Ngày 24/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) khám xét 2 Trung tâm đăng kiểm 29-02V và 29-02S để điều tra dấu hiệu nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/trung-tam-dang-kiem-29-10d-o-ha-noi-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-5-ty-dong-post1407758.html?fbclid=IwAR0l3Skg29v-7mCkKd6tEUbb7ayTgK9Fbqq3M-K0WQJCqEyb9U1tcKc0pOI

đăng kiểm ô tô


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.