Cán bộ đá đồ người dân bán hàng rong. Clip quay lại cảnh người đàn ông được cho là cán bộ xã dùng chân đá bay đồ của người dân bán bên đường.
Tối 3/10, ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng UBND HĐND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận cán bộ dùng chân đá bay thau cá của người dân sáng cùng ngày tại xã Quảng Điền là trưởng công an xã này.
Theo ông Hùng chiều nay, UBND huyện đã yêu cầu xã báo cáo vụ việc. “UBND xã cũng đã gọi trưởng công an lên làm việc, nhắc nhở về hành động phản cảm trên. Đây chỉ là hành động bộc phát do việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Quảng Điền nhiều lần nhưng người dân vẫn tái phạm. Sáng nay, khi nhóm công an xã Quảng Điền đi lập lại trật tự thì bà con không chịu chấp hành, chống đối khiến trưởng công an xã bức xúc. Tuy nhiên, hành động của trưởng công an là phản cảm, chưa đúng”, ông Hùng nói
Vị trưởng công an xã Quảng Điền đá bay đồ của người vi phạm. Ảnh: Cắt từ clip.
Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết sau khi xảy ra sự việc đã yêu cầu ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã (người xuất hiện trong clip) báo cáo.
Theo ông Vinh, nhóm công an thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã theo chỉ đạo của UBND xã.
“Việc dọn dẹp lòng lề đường tại địa phương là thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp người dân lại lấn chiếm trở lại khiến trưởng công an xã bức xúc. Tuy nhiên việc làm của trưởng công an xã như vậy là không được. Chủ trương dẹp lòng lề đường là đúng nhưng cách ứng xử của cán bộ như thế là chưa hợp lý”, ông Vinh nói thêm.
Trước đó, sáng cùng ngày, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) trong quá trình dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.
Nội dung clip quay lại cảnh một cán bộ mặc đồ màu trắng, đội nón bảo hiểm liên tục dùng chân đá các thau đựng đồ của người dân.
Sau 7 giờ được chia sẻ, clip nhận được hơn 40.000 lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.
Trong đó, nhiều bình luận cho rằng cán bộ dẹp lòng lề đường là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cán bộ xã dùng chân đá đồ người dân bày bán trên đường là phản cảm.
Xã Quảng Điền nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
Home Credit là một trong 2 "ông lớn" trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Doanh nghiệp này có hơn 14 triệu khách hàng, 6.000 nhân viên; tạo dựng mạng lưới 9.400 đối tác bán lẻ.
Sáng 28/3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (28/3/1973-28/3/2023).
Ngày 27/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới - ông Lazarre Eloundou đến thăm và làm việc với thành phố Hà Nội.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 3 cán bộ khác của tỉnh Hòa Bình, Hà Nam.
Ông Nguyễn Văn An có uống rượu bia trước khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường rồi va chạm với xe khách. Ông An bị thương, xe khách lao xuống ruộng khiến tài xế tử vong.
"Thời điểm đó, chắc phải 3-4 người đánh cô gái. Người trong xe thì kéo lên, người bên ngoài thì lôi ra. Cô gái muốn lên xe nhưng đâu có được", người phụ nữ kể.
Ngày 28/3, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh, 39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng luật sư đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập.
Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác định do tài xế điều khiển xe cứu thương thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã tông vào phía sau xe buýt.
Ngày 28/3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang nhóm đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy, trong đó có một nữ YouTuber và bạn trai.
Bùi Văn Mận khai đã chi hàng tỷ đồng mua cây tặng ông Nguyễn Đức Chung để trồng tại nhà người thân ông này. Còn ông Chung phủ nhận những lời khai của Mận.
Một clip dài 1 phút 6 giây ghi lại cảnh một bữa nhậu phản cảm được cho là có sự tham gia nhiệt tình của cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh Quảng Trị đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Có thể đọc trộm các thể loại tin nhắn như Facebook, Zalo với sự an toàn, bảo mật cao là những lời quảng cáo xuất hiện khá nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.