Vụ cháu bé bị bắt cóc, sát hại ở Hà Nội: Nghi phạm đòi 1,5 tỷ đồng

Nghi phạm bắt cóc cháu bé ở Gia Lâm (Hà Nội) từng là giúp việc, kẻ này tống tiền gia đình nạn nhân 1,5 tỷ đồng và đã được đưa 350 triệu đồng.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi.

Theo một nguồn tin, nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê kẻ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, kẻ này bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc gia đình nhà chủ.

"Theo thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Vụ cháu bé bị bắt cóc, sát hại ở Hà Nội: Nghi phạm đòi 1,5 tỷ đồng-1
Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bắt cóc cháu bé.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện ra thi thể của bé gái. Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé bị tử vong.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang phối hợp với Công an TP Hà Nội để truy tìm nghi phạm.

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/vu-chau-be-bi-bat-coc-sat-hai-o-ha-noi-nghi-pham-doi-1-5-ty-dong-ar821269.html

sát hại

bắt cóc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.