Vụ cháy nhà khiến 2 vợ chồng và con nhỏ thiệt mạng: Tầng 1 bán bể cá cảnh có nhiều đồ dễ cháy, lan can quây kín bằng khung thép gây khó khăn cho cứu hộ

Ngôi nhà bị cháy chỉ có một lối vào duy nhất, lan can các tầng trên bị quây kín bằng khung thép khiến vợ chồng anh H. và con nhỏ bị mắc kẹt bên trong, tử vong thương tâm.

Sáng 27/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên phố Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) khiến 2 vợ chồng và con nhỏ thiệt mạng.

Vụ cháy nhà khiến 2 vợ chồng và con nhỏ thiệt mạng: Tầng 1 bán bể cá cảnh có nhiều đồ dễ cháy, lan can quây kín bằng khung thép gây khó khăn cho cứu hộ-1
Căn nhà xảy ra hoả hoạn.

Danh tính của các nạn nhân được xác định là anh N.T.M.H. (22 tuổi, chủ căn nhà) và chị N.N.L. (22 tuổi, vợ anh H. cùng con gái 1 tuổi).

Một cụ bà 70 tuổi (mẹ của nạn nhân) được lực lượng chức năng cứu sống hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trong quá trình tiếp cận căn nhà 3 tầng xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng gặp khó khăn do ngôi nhà chỉ có một lối vào duy nhất, lan can các tầng trên bị quây kín bằng khung thép.

Tầng 1 được chủ nhà sử dụng để kinh doanh bể cá cảnh và chứa nhiều đồ dùng, vật dụng dễ cháy. Cảnh sát vừa tiếp cận hiện trường bằng cửa chính, vừa sử dụng thiết bị để phá chuồng cọp tầng 2.

Sau 25 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã đưa một phụ nữ 70 tuổi ở tầng 2 ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Thi thể của vợ chồng anh H. cùng con gái 1 tuổi được tìm thấy ở tầng 3.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng gần 1h sáng 27/12, phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại số nhà 02, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên nên người dân hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có 4 người. Hậu quả khiến 2 vợ chồng anh H. cùng cháu bé 1 tuổi tử vong tại chỗ.

Một cụ bà 70 tuổi (mẹ nạn nhân) may mắn được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời nên thoát nạn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-chay-nha-khien-2-vo-chong-va-con-nho-1-tuoi-thiet-mang-tang-1-ban-be-ca-canh-co-nhieu-do-de-chay-lan-can-cac-tang-quay-kin-bang-khung-thep-gay-kho-khan-cho-cuu-ho-162212712103900435.htm

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.