- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ 'học giả, bằng thật' của ông Thích Chân Quang chưa được xử lý minh bạch
Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, vụ việc của ông Thích Chân Quang là "học giả, bằng thật" ở cấp đào tạo cao nhất nhưng chưa được xử lý thỏa đáng, minh bạch.
Tiếp tục phiên họp thứ 38, sáng 9/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025.
Thẩm tra liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhận định còn một số tồn tại, hạn chế.
"Trong năm 2024, dư luận xã hội dậy sóng với trường hợp "học giả, bằng thật" ở cấp đào tạo trình độ cao nhất. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng, công khai, minh bạch với công luận", ông Vũ Hồng Thanh đề cập.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)
Theo báo cáo của cơ quan thẩm tra, trường hợp nêu trên là ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) bảo vệ luận án và được cấp bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội sau khoảng hơn 2 năm từ khi tốt nghiệp Cử nhân luật hệ vừa học, vừa làm.
Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản xác nhận: "Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM".
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nêu nhận định, mạng lưới trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là các đô thị lớn. Cơ cấu đội ngũ nhà giáo còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.
Đồng thời, còn tình trạng thiếu giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập ở nhiều địa phương trên cả nước. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh; công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh còn chưa thực sự hiệu quả. Tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra ở nhiều nơi.
"Tình trạng lạm thu đầu năm học nhiều năm nay vẫn là vấn đề nóng, gây bức xúc. Có ý kiến cho rằng, ở nhiều nơi, Ban đại diện cha mẹ học sinh là "cánh tay nối dài" của nhà trường để xảy ra tiêu cực, lạm thu... Nếu tổ chức này hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ thì cần có các giải pháp mới trong công tác giáo dục, quản lý học sinh giữa nhà trường và gia đình", báo cáo nêu rõ.
Thảo luận tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng việc lạm thu đầu năm là vấn đề người dân đang rất quan tâm, ảnh hưởng đến các hộ gia đình.
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: quochoi.vn)
Theo bà Nguyễn Thanh Hải, đây là hiện tượng rất cũ và Chính phủ, Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã tổ chức giám sát rất tích cực để giải quyết, xử lý nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại.
"Có thể nói bệnh cũ nhưng cần phải phương thuốc điều trị mới, tôi nghĩ trong báo cáo của Chính phủ nên nêu thêm những biện pháp đã làm được, những việc gì chưa làm được. Tôi thấy nội dung này đã làm rồi nhưng cần phải có những biện pháp làm mới hơn nữa", bà Nguyễn Thanh Hải kiến nghị.
Theo VTC news
-
Thời sự1 giờ trướcKẻ xấu đã cắt ghép hình ảnh một cán bộ tỉnh Phú Yên ghép với video, hình ảnh nhạy cảm để thực hiện hành vi tống tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự2 giờ trướcXe máy chở theo 3 nam sinh di chuyển với tốc độ cao trên đường, khi đi tới nút giao, thì bất ngờ gặp một xe máy khác từ đường giao cắt đang băng qua. Hậu quả, va chạm đã xảy ra, chiếc xe sau đó mất lái lao xuống ruộng lúa ven đường.
-
Thời sự1 ngày trướcNghe tiếng động mạnh ở sân thượng, nhân viên bệnh viện kiểm tra phát hiện người phụ nữ nhảy lầu đã tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo, khoảng đêm 14/10 đến ngày 16/10, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa rào rải rác.
-
Thời sự2 ngày trướcCơn giông lốc lớn làm cây xanh có đường kính gần 30cm cao hơn 10m ở trung tâm TPHCM bật gốc, ngã ra đường đè trúng 4 người đi xe máy.
-
Thời sự2 ngày trướcChủ đại lý vé số Lý Sang (huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết gia đình đã đưa người bán vé số dạo về quê sau khi trúng độc đắc 11 tờ.
-
Thời sự2 ngày trướcPhòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) sau xác minh đã khẳng định, nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang, tạo dáng chụp hình, quay clip trên đường không phải ở địa phương này.
-
Thời sự3 ngày trướcDo chi phí trọn gói đưa người từ Nhật Bản về cách ly tại Thái Nguyên mà nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên đưa ra quá cao, chủ doanh nghiệp đã phải thương lượng xin giảm giá... nhưng cuộc ngã giá bất thành.
-
Thời sự3 ngày trướcPhà chuyên dụng của quân đội chở phương tiện và người dân qua sông Hồng sẽ tạm dừng hoạt động sau 2 ngày hoạt động.
-
Thời sự3 ngày trướcDự báo thời tiết 6/10/2024, khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bắc Bộ tiếp diễn tiết trời mùa thu lạnh về đêm và sáng sớm.
-
Thời sự4 ngày trướcCơ quan CSĐT đã bắt giam gã đàn ông lấy ô tô của tài xế ở TP Cần Thơ rồi "phóng như bay" trên QL1 đến Tiền Giang.
-
Thời sự4 ngày trướcChiều 5/10, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter. Trong vòng 30 phút tiếp theo tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất khác.
-
Thời sự4 ngày trướcVụ cháy lớn xảy ra lúc rạng sáng tại một cửa hàng điện máy ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
-
Thời sự4 ngày trướcTheo một lãnh đạo thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), trụ trì chùa Phật Quang đang khiếu nại quyết định cưỡng chế một số hạng mục của chùa lấn chiếm đất rừng.