Vụ mẹ nghi ôm con nhảy cầu ở Quảng Trị: Tìm thấy thi thể bé 4 tuổi

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tìm thấy thi thể của cháu bé 4 tuổi trong vụ mẹ nghi ôm theo con nhỏ nhảy cầu, mất tích tại khu vực gần cầu Cửa Việt.

Theo đó, thi thể của cháu bé được tìm thấy lúc 9h10' sáng nay (24/6), cách cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khoảng 70m, về phía Nam sông Thạch Hãn.

Sau khi thi thể cháu bé được đưa vào cảng cá Cửa Việt thì đã được người thân đến nhận, đưa về nhà để lo hậu sự.

Vụ mẹ nghi ôm con nhảy cầu ở Quảng Trị: Tìm thấy thi thể bé 4 tuổi - Ảnh 1.
Thi thể cháu bé 4 tuổi được tìm thấy (Ảnh: C.A)

Hiện, ca nô của Cảnh sát PCCC và CNCH Công tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và tàu thuyền của người dân vẫn đang chạy dọc sông để tìm kiếm tung tích của người mẹ vẫn đang mất tích.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 23/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy BKS 74-G1-04583, cùng vật dụng cá nhân như mũ bảo hiểm, túi xách và giấy tờ tùy thân mang tên là Lê Đỗ Th. C. N. (SN 1997, trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bỏ lại trên cầu Cửa Việt.

Vụ mẹ nghi ôm con nhảy cầu ở Quảng Trị: Tìm thấy thi thể bé 4 tuổi-1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm tung tích nạn nhân (Ảnh: C.A)

Theo người dân, khoảng 10h55 ngày 23/6, thấy 1 cô gái đứng trên cầu, nhưng khoảng 10 phút sau quay lại thì không thấy cô gái đâu nữa. Do đó, người dân nghi cô gái đã nhảy cầu Cửa Việt tự tử nên báo cơ quan chức năng.

Được biết, khi rời khỏi nhà, chị N. có chở theo con nhỏ 4 tuổi.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/vu-me-nghi-om-con-nhay-cau-o-quang-tri-tim-thay-thi-the-be-4-tuoi-22022246121611720.htm

nhảy cầu tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.