Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách

Theo chia sẻ của con trai nạn nhân nghi bị xe biển xanh đâm trọng thương rồi bỏ chạy, nạn nhân bị đau chân, tay, đầu bị rách, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo chia sẻ của con trai nạn nhân nghi bị xe biển xanh đâm trọng thương rồi bỏ chạy, thời điểm anh ở viện, bố anh bị đau chân, tay, đầu bị rách, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
 

Tối 4/5, trên đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến 1 người đàn ông trung tuổi trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Điều đáng nói sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo thông tin từ clip người dân truy đuổi, chiếc xe gây tai nạn là xe biển xanh và phần đầu xe bị bung nhựa. 

Qua xác định ban đầu, nạn nhân trong vụ tai nạn là ông Ngô Văn Phương (SN 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, PV đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu về sự việc trên. Theo quan sát, khu vực xảy ra vụ việc trời khá tối và ít nhà dân buôn bán về ban đêm. 

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-1Chiếc xe máy của nạn nhân sau vụ tai nạn.

Đến 22h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn. 

Cùng lúc này, một số người thân của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường để theo dõi lực lượng chức năng xử lý vụ việc. 

Trong tâm trạng lo lắng, liên tục di chuyển quanh hiện trường, anh Ngô Văn Tiến (SN 1990, con trai nạn nhân Ngô Văn Phương) chia sẻ, khoảng 20h40 phút ngày 4/5, khi anh vừa ngồi ăn cơm ở nhà bạn thì nhận được tin báo bố bị tai nạn nên tức tốc chạy ra khu vực đường Nguyễn Xiển. 

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-2Khu vực xảy ra vụ tai nạn trời khá tối vì nằm ở khoảng trống giữa 2 bóng đèn đường và bên đường ít quán bán hàng đêm.

Khi anh ra đến nơi, bố anh đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên tiếp tục di chuyển đến bệnh viện. Sau đó có thêm 3 - 4 người nhà nữa cùng ra viện. Thời điểm anh ở viện, bố anh bị đau chân, tay và đầu bị rách, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Tuy nhiên các bác sỹ vẫn chưa cho biết tổn thương, phải chờ thăm khám, kiểm tra kĩ lưỡng mới thông báo cho gia đình. 

Theo chia sẻ của anh Tiến, ông Ngô Văn Phương chạy xe ôm tại Hà Nội hơn 10 năm nay và ông chủ yếu bắt khách tại khu vực bến xe Giáp Bát. 

Vào tối 4/5, ông Phương đang trên đường từ bến xe Giáp Bát về khu vực nhà trọ ở Hà Đông để ăn cơm tối và nghỉ ngơi thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên. 

"Bố tôi chạy xe ôm ở Hà Nội nhiều năm nay rồi và chưa xảy ra tai nạn hay va chạm bao giờ. 

Không chỉ về quê hay trên Hà Nội, mỗi lần lên xe bố là cả nhà, cả họ yên tâm về việc đi đường của bố tôi", anh Tiến chia sẻ. 

Anh cũng bức xúc cho biết pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh đối với tài xế đã đâm bố anh sau đó bỏ chạy. 

Dưới đây là một số hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn do PV ghi nhận: 

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-3

Lực lượng CSGT tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-4

Mặc dù đêm đã về khuya và thời tiết có mưa phùn, nhưng các phương tiện lưu thông qua khu vực vẫn rất đông và cảnh sát khu vực phải phân luồng giao thông từ xa.

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-5

Cách chiếc xe máy của nạn nhân khoảng 20 mét là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ vụn. Có thể sau vụ tai nạn chiếc mũ văng ra đường và bị phương tiện khác chèn qua.

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-6

Tại hiện trường, mảnh vỡ từ ô tô và xe máy bắn tung toé khắp mặt đường.

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-7

Phần đuôi xe máy hư hỏng nặng.

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-8

Lực lượng CSGT tiến hành đo vị trí từ nơi nạn nhân ngã xuống đường đến khu vực chiếc xe nằm trên mặt đường.

Vụ nghi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy: Nạn nhân hôn mê, đầu có vết rách-9

Theo quan sát của PV, từ vết máu nạn nhân ngã xuống đường đến khu vực chiếc xe nằm giữa đường có khoảng cách hơn 20 mét.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Phương điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda lưu thông trên đường Nguyễn Xiển theo hướng từ Linh Đàm đi ngã tư Khuất Duy Tiến và chiếc xe gây tai nạn đi cùng chiều.

Chiếc xe biển xanh được cho là đã gây tai nạn và bỏ chạy sau đó. (nguồn: FB)
 


Theo Trí Thức Trẻ


tai nạn giao thông

xe biển xanh

xe biển xanh gây tai nạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.