Vụ nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị sát hại: Công an khuyến cáo không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, ảnh hưởng việc truy bắt đối tượng

Cảnh sát khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại ở Bắc Giang, ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, khoảng 22h ngày 11/4, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Vụ nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị sát hại: Công an khuyến cáo không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, ảnh hưởng việc truy bắt đối tượng-1
Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang rồi bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 20h tối cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, chị D.T.T.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam) bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ, khiến chị M. bị thượng nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

Nhận tin báo, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Tân Yên và Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, truy bắt đối tượng và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Vụ nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị sát hại: Công an khuyến cáo không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, ảnh hưởng việc truy bắt đối tượng-2
Công an đang phát đi thông báo truy tìm hung thủ sát hại nữ chủ shop quần áo.

Phòng PC02 đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên. Khi phát hiện thông tin về đối tượng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. 

Cơ quan Công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Đồng thời, phòng PC02 cũng cảnh báo người dân nếu như che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho đồng chí Trung tá Chu Bá Huy – Đội trưởng, phòng PC02, số điện thoại: 0912.236.016.

Theo Pháp luật và bạn đọc 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-nu-chu-shop-quan-ao-o-bac-giang-bi-sat-hai-cong-an-khuyen-cao-khong-chia-se-thong-tin-chua-kiem-chung-anh-huong-viec-truy-bat-doi-tuong-162221204103929730.htm

giết người

Bắc Giang


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.