Vụ xe khách lao xuống vực khiến 6 người chết: Tai nạn xảy ra khi trời sương mù, xe vừa đổi tài xế

Thời điểm xe khách lao xuống vực, trời đang có sương mù và tài xế vừa mới thay ca. Khi tài xế mới chạy khoảng 2km thì xe mất thắng, dẫn đến bị lật.

Liên quan đến vụ xe lao xuống vực khiến 6 người chết và nhiều người bị thương xảy ra tại đèo Ngọc Vin (Sa Thầy, Kon Tum) vào rạng sáng 11/7, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum khẩn trương chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Vụ xe khách lao xuống vực khiến 6 người chết: Tai nạn xảy ra khi trời sương mù, xe vừa đổi tài xế-1

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng và sớm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Được biết, thời điểm xảy sự việc trời đang có sương mù, ô tô khách bị rơi xuống vực sâu, dốc cao, cách đường khoảng 40 mét.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành phát quang cây cỏ để tiếp cận hiện trường, đồng thời dùng xà beng phá cửa để cứu các nạn nhân đang bị kẹt trong xe, rồi cõng lên mặt đường để đưa đi cấp cứu. Đến hơn 9h30 cùng ngày, việc cứu hộ người gặp nạn cơ bản đã hoàn thành.

Bước đầu, tài xế khai nhận, xe chạy từ Thanh Hóa qua Đắk Lắk. Khi đến huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), thì tài xế thay ca. Tài xế mới chạy khoảng 2 km thì xe bất ngờ mất thắng, dẫn đến bị lật.

Vụ xe khách lao xuống vực khiến 6 người chết: Tai nạn xảy ra khi trời sương mù, xe vừa đổi tài xế-2

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để cứu người bị nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ rạng sáng nay (11/7), tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, Kon Tum), xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam (chưa rõ năm sinh, quê Thanh Hóa) đi từ bắc vào, khi đến địa điểm trên thì bị tai nạn làm xe rơi xuống vực sâu, bị gãy đôi.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe chở khoảng 38 người, trong đó có 6 trẻ em.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong trong đó có 1 phụ xe và hàng chục người bị thương. Hiện các nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi để cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-khien-6-nguoi-chet-tai-nan-xay-ra-khi-troi-suong-mu-xe-vua-doi-tai-xe-22020117125653194.htm

tai nạn giao thông


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.