Xe chở Phó chủ tịch TP.HCM lật nhiều vòng sau khi nổ lốp

Được biết, chiếc ô tô 7 chỗ chở Phó chủ tịch TP.HCM bị nổ lốp, va chạm với dải phân cách cứng rồi lật nhiều vòng khiến ông Lê Hòa Bình trọng thương.

Liên quan vụ xe chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc, trưa 29/3, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thông tin về vụ tai nạn.

Thông tin trên Zing, vị này cho biết, khoảng hơn 7h ngày 29/3, ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh 1989, ở TP.HCM) điều khiển trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi Tiền Giang. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Dương Tấn Trước (sinh năm 1981).

Xe chở Phó chủ tịch TP.HCM lật nhiều vòng sau khi nổ lốp-1
Sau khi nổ lốp, ôtô va chạm mạnh với dải phân cách cứng gần làn khẩn cấp rồi lật 5-6 vòng.

"Đến Km 21+700 thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chiếc xe gặp sự cố nổ lốp phía sau bên phải. Sau đó, ôtô va chạm mạnh với dải phân cách cứng gần làn khẩn cấp rồi lật 5-6 vòng", lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ IV chia sẻ với nguồn trên.

Xe chở Phó chủ tịch TP.HCM lật nhiều vòng sau khi nổ lốp-2Xe chở Phó chủ tịch TP.HCM lật nhiều vòng sau khi nổ lốp-3

Cơ quan chức năng xác định khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, mặt đường êm thuận, vạch sơn biển báo rõ. Ngoài ra, chiếc ô tô này cũng không gây va chạm cho phương tiện khác trên đường.

Vụ tai nạn đã khiến ông Bình bị thương rất nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 15 km; tài xế và ông Dương Tấn Trước bị thương nhẹ, còn tỉnh táo.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời thế nhưng ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM không qua khỏi.

Xe chở Phó chủ tịch TP.HCM lật nhiều vòng sau khi nổ lốp-4
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn giao thông trên đường đi công tác

Được biết, vào lúc 11h30, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi, gia đình cùng đại diện cơ quan chức năng thành phố và Long An có mặt tại Bệnh viện đa khoa Long An để làm thủ tục và chuyển thi thể Phó chủ tịch Lê Hòa Bình về TP.HCM.

Tờ VietNamNet cho biết, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thường trực UBND TP.HCM đã phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ năm 1994-2014, ông Lê Hòa Bình trải qua các vị trí công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP HCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM.

Đến cuối năm 2014, ông Lê Hòa Bình làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Tháng 3/2016, ông Lê Hòa Bình làm Chủ tịch UBND quận 7.

Đến tháng 4/2019, ông Lê Hòa Bình làm Giám đốc Sở Xây dựng.

Tháng 10-2020, ông Lê Hòa Bình là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến tháng 12/2020, tại kỳ họp thứ 23 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Hòa Bình được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Tháng 12-2021, trong nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

Với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, ông Lê Hòa Bình được Chủ tịch UBND TP HCM phân công giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND thành phố tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP HCM.

Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP HCM, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...

Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM, Quỹ Phát triển đất TP HCM và một số tổng công ty...

Theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.

 

Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/xe-cho-pho-chu-tich-tphcm-lat-nhieu-vong-sau-khi-no-lop-222022293145846445.htm

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.