Xe đầu kéo húc đổ lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông Hồng

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng 30/8 khi xe đầu kéo đâm đổ phần lan can thép, nhao qua phần lan can bê tông của cầu Thanh Trì rồi rơi xuống sông Hồng khi trời còn tối đen.

Vụ việc xảy ra lúc 4h sáng 30/8 khi một tô tô tải nhãn hiệu ChengLong BKS 15C-134.91, lưu thông trên cầu Thanh Trì (theo hướng từ Gia Lâm vào trung tâm thành phố Hà Nội) thì bất ngờ đâm đổ lan cầu rơi xuống sông Hồng.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, sau khi xe đầu kéo rơi xuống sông Hồng, cả xe chìm rất nhanh.

Xe đầu kéo húc đổ lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông Hồng-1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Rất nhiều lái xe sau khi biết thông tin vụ xe đầu kéo lao xuống sông Hồng đã cầu mong cho những người trên xe được bình an. 

Bước đầu ghi nhận vị trí xảy ra vụ tai nạn là giữa cầu Thanh Trì, theo hướng từ huyện Gia Lâm vào trung tâm TP.

Xe đầu kéo húc đổ lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông Hồng-2

Phần lan can cầu bị đâm đổ, rào chắn ngổn ngang trên mặt cầu, còn xe đầu kéo rơi xuống sông lúc trời còn tối đen. Ảnh: OFFB 

Tại thời điểm sau xảy ra vụ tai nạn, nhiều lái xe lưu thông trên cầu Thanh Trì đã dừng và tránh khu vực lan can cầu bị húc đổ, đồng thời ra tín hiệu khu vực có người bị nạn. 

Theo thiết kế của cầu Thanh Trì, phần lan can cầu được kết cấu bằng bê tông thép, phía trên dựng trụ bê tông và rào chắn bằng sắt.

Xe đầu kéo húc đổ lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông Hồng-3

Tại hiện trường mép cầu Thanh Trì cho thấy toàn bộ phần lan can phía trên bị đâm đổ, còn phần lan can bằng bê tông phía dưới bằng bê tông cao tới 40-50cm vẫn còn nguyên. Ảnh: OFFB

Từ hình ảnh hiện trường, có thể thấy phần trụ bê tông và lan can bằng sắt ở phía trên đã bị húc đổ. Tuy nhiên, phần lan can kết cấu bê tông và thép phía dưới, cao khoảng 50cm vẫn còn nguyên.

Như vậy, sau khi húc đổ phần lan can phía trên, xe đầu kéo này đã đâm vượt qua phần lan can bằng bê tông, cao 40-50cm, rồi nhao xuống sông Hồng.

Theo thông tin ban đầu, rất may tại thời điểm xe rơi xuống sông không còn người mắc kẹt bên trong. Thông tin ban đầu cũng cho biết, tài xế xe đầu kéo đã bơi vào bờ an toàn và là người gọi điện báo về cho công ty.

Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng tiến hành phân luồng, đo đạc hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn. 

Theo ghi nhận, tình hình giao thông qua cây cầu Thanh Trì bắt đầu ùn tắc theo hướng từ Gia Lâm vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Xe đầu kéo húc đổ lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông Hồng-4

Hình ảnh vị trí xe đâm đổ lan can, rơi xuống sông Hồng, lúc trời đã sáng. Ảnh: OFFB

Đến đầu giờ sáng 30/8, các lực lượng công an vẫn đang tạm phong toả khu vực lan can bị đâm đổ, đồng thời phân luồng cho các phương tiện qua cầu Thanh Trì.

Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/xe-dau-keo-do-lan-can-cau-thanh-tri-roi-xuong-song-2054770.html?fbclid=IwAR0gsAcl2dDPnf5YExsB5W6Tfycrm14DTMQZRABiTGuWcQ1MdwgUfgVvzXM

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.