Ngânhàng Nhà nước sẽ chủ động, kịp thời áp dụng các giải pháp hữu hiệu để bảo đảmkiểm soát, ổn định tỷ giá ngoại tệ, giá vàng và lãi suất, giảm rủi ro cho ngườidân.

Thống đốcNgân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định như vậy tại phiên họp báo thườngkỳ Chính phủ chiều 2/12.

Theo ôngGiàu, các biện pháp trên nhằm bảo đảm dòng tiền chảy vào hoạt động sản xuất kinhdoanh, các nhu cầu thiết yếu và đảm bảo đời sống.

Trước đó,kết thúc phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉđạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý,tránh tâm lý gây hoang mang trong nhân dân.

Thống đốc cam kết ổn định tỷ giá ngoại tệ, giá vàng
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu (trái) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp báo chiều 2/12 (Ảnh: N.M.)

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, giá tiêu dùng tháng 11 tăng 1,86% so vớitháng trước, dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,45 %. Giá vàngtăng mạnh ở mức 8,76%, giá đô la Mỹ tăng 3% so với tháng trước.

Thủ tướng nhận định, giá cao là thực tế, và yêu cầu ”xử lý dứt điểm các vấn đềvề tỷ giá, có điều hành thích hợp".

Chính quyền các cấp cần chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương chủ động thànhlập các đoàn kiểm tra chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt vềcung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Chỉ trong một tháng, Thủ tướng đã ra hai chỉ thị đã cho thấy sự quyết liệt vàquyết tâm của Chính phủ trong việc kiểm soát giá, bình ổn kinh tế vĩ mô. 

Cũng tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của báo chí về tìnhtrạng cửa hàng bình ổn giá lại cao hơn giá chợ, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ ThịKim Thoa thừa nhận: “Cũng có vài hiện tượng đầu cơ găm trữ hàng hóa, tung tinđồn nâng giá lên”.

Tuy nhiên bà Thoa khẳng định hàng bình ổn giá cao hơn thị trường tập trung vàohàng tươi sống và “hiện tượng này rất ít”.

Theo Thông Chí
Bee