Thông tin cô giáo bắt học sinh tiểu học liếm đất do một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội tối 25/2 khiến nhiều người bức xúc.

Tin tức mới nhất về thông tin cô giáo bắt học sinh tiểu học liếm đất được báo Dân trí đăng tải.

liem-dat-1-edited-1772082378547-1772089162.webp
Hình ảnh được cho là cô giáo bắt học sinh tiểu học liếm đất được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Cụ thể, cô giáo thuộc Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ) bắt học sinh trong lớp phải liếm đất. Một số em không liếm nhưng phần lớn đều phải cúi xuống mặt đất vì quá sợ cô giáo.

Người đăng tải thông tin cho biết, sáng nay cô giáo chủ nhiệm đã xin lỗi. Cô cũng cho biết, rất thương các em học sinh nhưng nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng: "không chỉ xin lỗi là xong".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh sự việc.

Từ tháng 1 năm 2026, cả 4 luật, 2 nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong đó có những quy định quan trọng về tiền lương, chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Theo báo Giáo dục Thời đại, ngày 10/12, Quốc hội thông qua 3 luật mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Trước đó, ngày 16/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà giáo với 9 chương, 42 Điều.

Cùng với đó, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. 

Các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Góc nhìn pháp lý