Những dữ liệu của người dùng chứa trên các máy chủ tại châu Âu của Google vàMicrosoft có thể bị truy cập bởi chính phủ Mỹ. Tiết lộ này của phát ngônviên Google tại khu vực châu Âu đã khiến không ít người bất ngờ và lo lắngvề thông tin của mình.
![]() |
Khách hàng cảm thấy bất an vì thông tin của mình bị bên thứ 3 sử dụng |
Theo đó, trong bài trả lời phỏng vấn với tờ báo tiếng ĐứcWirtschaftsWoche, phát ngôn viêncủa Google tại châu Âu cho biết hãng đã gửi thông tin của người dùng tạichâu Âu cho các cơ quan mật vụ của Mỹ trong 1 vài trường hợp để phục vụcông tác điều tra.
Luật pháp của Mỹ yêu cầu các công ty của Mỹ phải có trách nhiệm cung cấpcác thông tin, ngay cả khi các thông tin đó chứa ở nước ngoài, cho cáccơ quan điều tra và mật vụ Mỹ.
Được biệt, Google không phải là công ty duy nhất bị yêu cầu thực hiệnđiều này. Vào tháng 6 vừa qua, Microsoft cũng đã phải yêu cầu trao thôngtin của khách hàng tại Châu Âu sử dụng dịch vụ văn phòng điện toán đámmây Office 365 của hãng cho các cơ quan của chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, những yêu cầu này của chính phủ Mỹ lại trái với các luật vềbảo vệ riêng tư cá nhân tại châu Âu, nhằm bảo vệ các thông tin của ngườidùng và các công ty lưu trữ thông tin này không được phép cung cấp vớibên thứ 3 (là chính phủ Mỹ trong trường hợp này).
Vấn đề càng trở nên căng thẳng hơn, khi các thành viên của Nghị việnChâu Âu cho biết họ không hề nhận được thông báo chính thức được banhành nào từ phía các nhà chức trách Mỹ về việc thu thập và sử dụng thôngtin người dùng tại châu Âu.
Theo Dân Trí