Một phụ nữ ở miền đông Trung Quốc đã bị xử phạt sau khi đăng tải loạt video ghi lại cảnh vừa lái xe vừa trang điểm, ăn vặt, nhún nhảy theo nhạc và đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào hệ thống hỗ trợ lái của ô tô.

Theo đó, người phụ nữ họ Lin, sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, trước đó nhiều lần chia sẻ video trên mạng xã hội nhằm khoe khả năng hỗ trợ lái của chiếc xe thông minh mà cô đang sử dụng.

Trong những đoạn clip lan truyền, Lin điều khiển xe qua đường hầm khi chế độ hỗ trợ lái đang được kích hoạt. Tuy nhiên, thay vì giữ tay trên vô lăng và quan sát đường, cô buông cả hai tay để đánh kem nền, tô son, lắc lư theo tiếng nhạc và ăn vặt.

Chiếc xe mà Lin sử dụng là mẫu SUV AITO có giá khoảng 500.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng. 

capture-1-1778490102.PNG

Không chỉ buông tay khi xe đang di chuyển, Lin còn trang trí khu vực ghế lái bằng hoa và nhiều vật dụng khác. Hiện chưa rõ cô đã lái xe trong trạng thái mất tập trung như vậy trên quãng đường dài bao nhiêu.

Sau khi các video được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã báo cáo hành vi nguy hiểm này tới lực lượng chức năng. Cảnh sát giao thông địa phương sau đó đã liên hệ với Lin để làm việc.

Khi được hỏi về hành vi của mình, Lin giải thích rằng dù tay đang làm việc khác, cô vẫn “tập trung nghĩ đến việc lái xe”. Cô cũng cho biết bản thân rất tin tưởng vào công nghệ lái thông minh, thậm chí cho rằng hệ thống hỗ trợ lái “còn lái tốt hơn” cô.

Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh rằng các hệ thống hỗ trợ lái hiện nay không đồng nghĩa với xe tự lái hoàn toàn. Người điều khiển phương tiện vẫn phải luôn giữ sự tỉnh táo, quan sát tình huống giao thông và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Theo cảnh sát, trên đường có thể bất ngờ xuất hiện công trình thi công, chướng ngại vật, xe chuyển làn đột ngột hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Trong khi đó, công nghệ hỗ trợ lái hiện nay chủ yếu phù hợp với điều kiện giao thông tương đối đơn giản và không thể xử lý hoàn hảo mọi tình huống phức tạp.

Theo tiêu chuẩn tự động hóa phương tiện tại Trung Quốc, các tính năng như ga tự động thích ứng, giữ làn đường hay hỗ trợ điều khiển vô lăng chỉ đóng vai trò hỗ trợ giới hạn. Trách nhiệm kiểm soát phương tiện vẫn thuộc về tài xế.

Nhà chức trách cho biết người lái vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý khi sử dụng các tính năng hỗ trợ này. Nếu vi phạm quy định giao thông, tài xế có thể bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe, tước bằng hoặc thậm chí bị tạm giữ hành chính tùy mức độ vi phạm.

Cuối cùng, Lin bị phạt 200 nhân dân tệ, tương đương gần 800.000 đồng, và bị trừ điểm giấy phép lái xe vì hành vi cản trở việc điều khiển phương tiện an toàn.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng hành vi của Lin là quá chủ quan, bởi nếu không xảy ra tai nạn thì chỉ là may mắn; còn nếu có sự cố, hậu quả có thể ảnh hưởng đến cả cô lẫn những người đi đường khác.

Một cư dân mạng bình luận rằng họ “sợ những tài xế thiếu trách nhiệm như vậy”, bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn ý thức và phản xạ của con người sau vô lăng.

Trước đó, một vụ việc khác cũng từng gây chú ý khi một nữ tài xế bị ghi lại cảnh đeo mặt nạ dưỡng da trong lúc điều khiển ô tô trên đường cao tốc. Người phụ nữ này trở thành tâm điểm tranh cãi không phải vì kỹ năng lái xe, mà vì hành động làm đẹp ngay sau vô lăng — điều bị đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo nội dung lan truyền, nữ tài xế tranh thủ đắp mặt nạ khi lái xe để tiết kiệm thời gian trước khi gặp bạn bè. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, cô soi gương và cảm thấy làn da không như ý nên quyết định chăm sóc da ngay trên xe. Hình ảnh gương mặt trắng bệch vì lớp mặt nạ sau đó bị camera giao thông ghi lại và lan truyền rộng rãi.

capture-1-1-1778490118.PNG

Không lâu sau, chiếc xe bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng kiểm tra. Ban đầu, lực lượng chức năng tưởng nữ tài xế gặp vấn đề sức khỏe do gương mặt tái nhợt bất thường. Sau khi được hỏi, cô mới ngượng ngùng giải thích rằng mình quên tháo mặt nạ trước khi ra khỏi nhà.

Câu chuyện tưởng chừng hài hước nhưng lại làm dấy lên nhiều tranh luận về ý thức tham gia giao thông. Các chuyên gia cho rằng những hành vi như trang điểm, chăm sóc da, sử dụng điện thoại, ăn uống hay làm việc riêng khi lái xe đều có thể khiến tài xế mất tập trung.

Đặc biệt trên đường cao tốc, nơi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, chỉ một giây lơ là cũng có thể khiến người lái phản ứng chậm trước tình huống bất ngờ. Mặt nạ có thể trượt xuống che mắt, tinh chất dưỡng da có thể chảy vào mắt, còn thao tác trang điểm có thể khiến tài xế rời mắt khỏi đường trong khoảnh khắc nguy hiểm.

Không chỉ phụ nữ, nhiều nam tài xế cũng từng bị chỉ trích vì những hành vi thiếu an toàn như xem điện thoại, cạo râu, ăn uống hoặc làm việc riêng khi đang điều khiển phương tiện. Thực tế cho thấy tai nạn giao thông không phân biệt giới tính, mà thường bắt nguồn từ sự chủ quan và mất tập trung.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo người điều khiển ô tô nên hoàn tất việc trang điểm, chăm sóc cá nhân hoặc các công việc riêng trước khi khởi hành. Sau tay lái, sự tập trung không chỉ bảo vệ bản thân tài xế mà còn là trách nhiệm đối với hành khách và mọi người xung quanh.

Theo Người đưa tin