Đáng lưu ý, sau khi bị bắt,Nhã khai nhận thời gian qua đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm tiệm vàng kháctại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long... với số tài sảnlấy được trên 2.000 lượng vàng.
Những vụ trộm táo tợn
Trung tá Bùi Bé Năm, Trưởngphòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh An Giang, cho biết ngoài vụtrộm tại tiệm vàng Quốc Thắng cơ bản đã được làm rõ, Nhã còn khai nhận (PC45đang xác minh) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tiệm vàng khác ở các tỉnhtrong khu vực ĐBSCL, như: tiệm vàng K.X (thị trấn Chợ Vàm, H.Phú Tân, AnGiang) ngày 8.1.2009, lấy được khoảng 100 lượng vàng 18K; tiệm vàng Đ.G (thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) ngày 4.7.2009, lấy đượckhoảng 160 lượng vàng 24K và 18K; tiệm vàng H.B (xã Long Thạnh, H.GiồngRiềng, Kiên Giang) ngày 27.7.2007, lấy được khoảng 100 lượng vàng 18K; tiệm vàng H.C (xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất, Kiên Giang) ngày 5.4.2009, lấy được 110lượng vàng 24K, 18K và 300 triệu đồng; tiệm vàng N.B (xã Tân Lược, H.BìnhTân, Vĩnh Long) ngày 2.8.2009, lấy được 150 lượng vàng 24K, 18K và 224 triệuđồng...
![]() |
Tiệm vàng Quốc Thắng - ảnh: M.T |
Tại cơ quan điều tra, Nhãkhai thực hiện việc trộm vàng chỉ với sự trợ giúp và cảnh giác bên ngoài của“đệ tử ruột” duy nhất là Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, ngụ Lai Vung, Đồng Tháp,đã bị bắt). Thủ đoạn của Nhã là trước khi muốn “đánh” tiệm vàng nào, Nhã yêucầu tài xế chở đến khách sạn hoặc nhà trọ ở gần “điểm muốn đánh”, nói là đểtiện “giao dịch làm ăn” rồi cho tài xế đi nghỉ ở nơi khác với mục đích khôngcho tài xế biết việc gây án. Sau đó, Nhã tiến hành quan sát trong nhiều ngàyliền để nắm rõ quy luật sinh hoạt của những người trong tiệm vàng, giờ đóng,mở cửa… rồi tỉ mỉ vẽ sơ đồ hệ thống camera cảnh giới để đột nhập và tẩuthoát một cách an toàn…
Khi mọi việc chuẩn bị xongxuôi, Nhã điện thoại cho Thanh đến và nghỉ tại một khách sạn khác, chờ Nhãđiện thoại sẽ đến chở Nhã đi “đánh” và tẩu thoát bằng xe gắn máy.
Cũng theo Nhã khai nhận, đểđột nhập vào các tiệm vàng, Nhã không dùng thang mà dùng vải mang theo rồicột thành sợi thang dây để trèo lên, xuống. Dụng cụ mà Nhã dùng là sợi dâycưa sắt bằng inox (loại như dây đàn), kìm cộng lực và một máy cắt cầm tay(loại sạc pin) để phá tủ sắt. Để tránh bị chủ nhà phát hiện, khi cưa songcửa hoặc phá tủ sắt, Nhã thường dùng keo dán sắt con voi nhỏ vào đường cưađể không gây ra tiếng động...
Về vụ trộm tiệm vàng QuốcThắng, Nhã khai: Ngày 15.6, Nhã sang Campuchia đánh bạc thua hơn 500 triệuđồng. Khi quay trở về thị trấn Nhà Bàng thì phát hiện tiệm vàng này có trưngbày nhiều vàng và nữ trang, nên đã lên kế hoạch để đột nhập. Ngày 20.6, Nhãtrở lại An Giang nhưng không ở gần “điểm đánh” mà thuê phòng nghỉ tại thị xãChâu Đốc, sau đó thuê một phòng khác cho tài xế. Trước đó, Nhã đã điện thoạicho Nguyễn Văn Thanh thuê phòng ở một khách sạn khác và tìm một xe gắn máyđi tới lui để dễ hoạt động. Sau 3 ngày điều nghiên, tối ngày 24.6, Nhã điệnthoại cho Thanh đến chở tới thị trấn Nhà Bàng. Thanh đậu xe chờ bên ngoàicòn Nhã trèo lên lầu, dùng lưỡi cưa bằng thép để cắt hàng loạt cửa… Chỉ hơnmột giờ sau, Nhã đã gom sạch 600 lượng vàng vào túi xách, tẩu thoát ra ngoàiđể Thanh chở về khách sạn. Rạng sáng 25.6, Nhã ăn mặc lịch sự, gọi điện chotài xế đến đón lên TP.HCM, còn Thanh quay về lại Đồng Tháp bằng xe gắn máy.Khi xe chạy đến đường Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM), Nhã ôm túi xách đựng vàngtrộm được xuống xe và đưa cho tài xế 3 triệu đồng bảo tự đi tìm khách sạnnghỉ, khi nào công việc làm ăn xong Nhã sẽ điện thoại đón. Sau đó, Nhã vềcông ty của Nhã tại Gò Vấp, lấy một ít vàng trộm được nấu vàng thành cục,bán được 20.000 USD để trả công cho Nguyễn Văn Thanh. Khi Nhã về thị xã HàTiên thăm vợ bé thì bị bắt.
|
Đội lốt doanh nhân
Sau những phi vụ trúng quảlớn không bị phát hiện, thời gian gần đây Nguyễn Văn Nhã sắm vai doanh nhân,ăn mặc sang trọng, ngồi ô tô Innova biển số 61L-1140 và thuê một lúc 4 tàixế để thay phiên nhau đưa đi “ngoại giao, làm ăn” khắp các tỉnh miền Đông,miền Tây Nam Bộ và TP.HCM. Trước đó, để hợp thức hóa số tài sản do phạm tộimà có, Nhã đã mua nhiều nền nhà và đất ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp,đồng thời đi học nghề thợ bạc (để nấu số vàng trộm được thành cục). Nhã cũngthành lập 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mạiThanh Bình (tại Q. Thủ Đức) và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thiên Trúc(Q.Gò Vấp, TP.HCM), do Nhã làm Phó giám đốc. Ngoài ra, Nhã cũng sử dụng sốtiền trộm được “làm từ thiện” ở những nơi mà Nhã và các vợ, người tình củaNhã sinh sống (có lần Nhã ủng hộ làm cả một con đường nông thôn tổng kinhphí đến 300 triệu đồng). Do vậy, Nhã rất có uy tín với một số cán bộ ở cácđịa phương này…
Cũng theo cơ quan điều tra,ngoài việc ăn chơi phung phí, sau khi trộm được tài sản lớn, Nhã thường mangtiền sang Campuchia đá gà và đánh bài. Các ông chủ trường gà săn đón, phụcvụ Nhã như thượng khách. Mỗi trận cá độ lớn ở đây thường chỉ từ 100 triệuđồng trở xuống, nhưng khi Nhã có mặt thì tăng lên từ 200 - 500 triệu. Tươngtự, mỗi khi Nhã xuất hiện tại các casino ở Campuchia, các con bạc phảinhường chỗ để xem Nhã ngồi đấu tay đôi với ông chủ sòng bạc…
Theo Mai Trâm
Thanh Niên