"Tôi là ngườiđương thời, phong cách hát cả cảm xúc chuyển tải bài hát đương nhiên phải cókhác biệt. Tôi thấy bộ trang phục mà mình chọn vẫn mang tính sang trọng, lãngmạn dù có khoét sâu hay không. Không có lý do gì mình phải đi theo một quan niệmcứng nhắc, gò bó mình vào những đường lối cũ. Quan trọng nhất là khi đứng trênsân khấu, điều đầu tiên tôi khoe vẫn là giọng hát của mình", ca sĩ Thu Minh chiasẻ.
- Xin chào casĩ Thu Minh. Gần đây chị xuất hiện rất đều đặn trong các chương trình ca nhạc vàcả sự kiện. Đây có phải là thời điểm "sung nhất" trong sự nghiệp của chị?
Trước tiên xin cảm ơn vì sự quan tâm. Trong 3 tháng dồn tất cả thời gian và tâmsức cho Bước nhảy hoàn vũ, tôi đã phải khất rất nhiều lời mời biểu diễn. Ngaysau đó thì Body Language ra mắt thị trường như một sự tiếp nối thànhcông trong công việc của mình. Thời điểm này tôi đang hoàn thành những việc cũngnhư những lời hứa chưa thực hiện được, nên bạn thấy tôi xuất hiện nhiều và đềuđặn là vì thế. Dù mệt nhưng tôi đang rất hạnh phúc với sự bận rộn của mình.
![]() |
- Cuốinăm là thời điểm các ca sĩ liên tục làm liveshow và tung album mới. Cònchị thì đang im ắng, dự định gì mới nhất của chị thế nào?
Liveshow và albummới luôn là những điều ấp ủ từng ngày trong tôi. Tuy nhiên để thực hiện đượccũng rất cần các yếu tố "thiên thời địa lợi" và cảm hứng sáng tạo của mình nữa.Rút kinh nghiệm nói trước bước không qua và để fans của mình phải đợi dài cổ(cười), cho phép tôi được giữ bí mật, đến khi mọi thứ đã sẵn sàng thì tôi cũngsẽ sẵn sàng chia sẻ.
- Gần đây,nhiều khán giả hơi “nóng mắt” với những bộ trang phục sexy của chị. Không thểphủ nhận những trang phục này rất tôn đường cong cơ thể, nhưng chúng có vẻ hợpđể diện ở phương Tây hơn là Việt Nam, chị nghĩ sao về điều này?
Vấn đề này tôicũng đã nghe qua nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn một điều: tôi đã chinh phụckhán giả của mình bằng giọng hát hay bằng những bộ váy đẹp + tôn dáng + khoevòng 1? Tôi tự tin ở thực lực của mình, thứ khiến tôi vẫn tồn tại ở một vị trítốt trong thị trường âm nhạc sau nhiều năm ca hát. Và như bạn đã nhận xét, phongcách âm nhạc của tôi, từ cách thể hiện bên ngoài cho đến cách xử lý bài đều bịảnh hưởng nhiều bởi dòng nhạc quốc tế, nên chắc chắn trang phục tôi chọn cũng sẽđi theo xu hướng “Tây” này.
- Nhiều khángiả phản ứng khá gay gắt khi Thu Minh mặc trang phục khoét sâu vòng 1 hát nhạctiền chiến trong một chương trình gần đây. Chị giải thích thế nào về việc chọntrang phục hợp với dòng nhạc?
Nhân đây tôi xinnói một lần cho rõ về vấn đề này. Với quan điểm và sự hiểu biết của tôi thì địnhnghĩa nhạc tiền chiến là những tác phẩm được sáng tác trước thời chiến tranh,ngoài mang tính chiến đấu nó còn viết về những chuyện tình lãng mạn của lứa tuổithanh niên thời đó. Theo tài liệu và các hình ảnh trong phim được dựng lại thìđời sống “tiền bối” của chúng ta cũng nổi tiếng là “Tây”, cũng nhảy đầm và ănmặc rất thời trang. Đa số các tác phẩm đều sáng tác dựa trên nền tảng các điệuTango, Valse, Rumba, Slow… kết hợp với ngôn ngữ văn thơ Việt Nam. Vậy có thể nóibài hát này cũng thuộc dòng nhạc trẻ, chỉ khác là sáng tác vào thế hệ trước.
Tôi là người đươngthời, phong cách hát cả cảm xúc chuyển tải bài hát đương nhiên phải có khácbiệt. Tôi thấy bộ trang phục mà mình chọn vẫn mang tính sang trọng, lãng mạn dùcó khoét sâu hay không. Không có lý do gì mình phải đi theo một quan niệm cứngnhắc, gò bó mình vào những đường lối cũ. Quan trọng nhất là khi đứng trên sânkhấu, điều đầu tiên tôi khoe vẫn là giọng hát của mình.
- Thế có nghĩalà chị vẫn đi theo quan điểm cá nhân mà bỏ qua những phản ứng của khán giả?
Việc nhiều khángiả phản ứng như bạn nêu ở trên có thể là những người bạn biết. Còn tôi, sau khikết thúc chương trình hôm ấy điều tôi biết là phản ứng rất tích cực và nhữngđánh giá cao từ phía khán giả cũng như truyền thông, mặc dù đúng là những títtrên các bài báo viết về tôi trong thời gian gần đây đều chú trọng đến hai chữ“vòng 1”.
![]() |
- Từngchia sẻ để tránh sự cố ngoài ý muốn, chị luôn chọn dáng đứng, kiểu ngồihợp lý. Như vậy, chị có thấy mình khó đạt được sự thoải mái, tự tinnhất?
Cho phép tôi xemđây là một lời khen nhé (cười). Trong cách đứng hay ngồi của tôi đều có sự tạodáng và ảnh hưởng bởi nghệ thuật múa, thứ đã ngấm trong máu tôi từ thời thơ bé.Dù mặc bất cứ trang phục nào thì đây cũng được xem như một thói quen trên sânkhấu, mà đã là thói quen thì sẽ thoải mái và tự tin nhất.
- Có một thờigian chị đã được ủng hộ rất nhiệt tình khi thử phong cách dịu dàng, nữ tính vớimái tóc dài và trang phục kín đáo. Vì sao cuối cùng chị vẫn quay trở lại vớiphong cách sexy?
Tôi chưa bao giờ“thử” hay “quay đầu” cả, đơn giản là tôi khám phá những điều mới mẻ của bản thânvà thích nghi với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.
- Theo chị, sựsexy của người phụ nữ ngoài trang phục còn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Có nhiều cách đánhgiá sự sexy của người phụ nữ và nó còn tùy thuộc vào sự cảm nhận hay yêu thíchtừ phía người đàn ông nữa. Tuy nhiên căn bản vẫn là cá tính, phong thái, văn hóaứng xử và cả kiến thức.
- Chị cảm thấythế nào khi phần nhiều con trai Việt Nam luôn không thể rời mắt khỏi những côgái sexy nhưng chọn người yêu thì nhất định phải theo tiêu chí “e ấp kín đáo”?
Ôi, nếu trả lờicâu hỏi này một cách thẳng thắn ít nhiều sẽ đụng chạm đến cánh mày râu, mà tôithì không muốn làm mất lòng “phần nhiều” như bạn vừa nói. Tôi chỉ có thể chia sẻthế này, nếu họ có làm cho tôi buồn hay thất vọng thì là một người phụ nữ, tôivẫn hạnh phúc khi có một người đàn ông dành cho mình.
- Xã hội Việt Nam ngày nay đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng cái nhìn "sexy"của nhà mình vẫn mang tính tiêu cực so với ý nghĩa thật ở nước ngoài của nó. Chịsẽ nói gì với những khán giả đang đánh đồng "sexy" với "dung tục", "phản cảm"?
Không chỉ kháiniệm sexy mà cách nhìn rất nhiều vấn đề khác trong đời sống văn hóa xã hội rõràng đã tích cực hơn trước. Tạo sao phải cứ “vạch lá tìm sâu” hay tự cho mình làđúng với những giá trị cũ được đặt ra một cách khuôn khổ. Tôi muốn mọi người hãytự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cởi mở hơn, thanh thản hơn thìcuộc sống tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn với mình và mọi người.
Theo Ione