Tình huống chấn thương của Nguyên Mạnh diễn ra ở phút 17. Anh bật cao bắt bóng từ quả treo bổng của cầu thủ đối phương, nhưng lại tiếp đất không suôn sẻ, khiến tay trái bị gãy. Sau ít phút được chăm sóc y tế, Nguyên Mạnh phải rời sân trên cáng. Thủ môn của SLNA đã ôm mặt buồn bã vì có thể sẽ rời sân cỏ vài tháng.
Nguyên Mạnh là một trong 3 thủ môn được xem là tốt nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này, bên cạnh Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Nguyên Mạnh từng bắt chính cho đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng và có thi đấu ở AFF Cup 2016.
Những phút còn lại, SLNA vẫn chơi tốt dù đá trên sân của đối thủ Singapore. Ngay đầu hiệp hai, cuối cùng SLNA cũng có bàn thắng khai thông bế tắc. Hồ Phúc Tịnh thoát xuống từ đường chuyền dọn cỗ của đồng đội rồi dứt điểm kỹ thuật ghi bàn.