Raymond Zeng là người Trung Quốc, hiện làm việc tại San Francisco, Mỹ. Tổng thu nhập của anh đạt khoảng 25.000 USD mỗi tháng, tương đương 641,7 triệu đồng, gồm lương cố định, phụ cấp, tiền thưởng và cổ phiếu dành cho nhân viên.

Dù có thu nhập cao, Zeng không mua ô tô hoặc đồ đắt tiền. Anh kiểm soát chi tiêu để duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao và hướng đến mục tiêu nghỉ hưu sớm.

Không gian sống của Zeng gần như chỉ có 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo, 1 bàn làm việc, 1 chiếc đèn và 1 robot lau nhà. Căn nhà không có sofa hay TV. Do hiếm khi mời bạn bè đến chơi, anh không thấy cần mua thêm đồ đạc.

Zeng cho rằng không sở hữu những món đồ lớn còn giúp tránh chi phí bảo dưỡng hoặc thay mới. Tuy nhiên, anh không cho rằng mọi người đều phải sống trong căn nhà ít đồ như mình. Đây chỉ là cách anh loại bỏ những tiện nghi không mang lại nhiều giá trị cá nhân.

1-1792553221.jpg
Thu nhập 641,7 triệu đồng/tháng, chàng kỹ sư trẻ chỉ tiêu chưa đến 10 triệu đồng, sống tối giản để nghỉ hưu sớm

Chi phí đi lại của Zeng gần như bằng 0 vì anh chủ yếu đi bộ và dùng xe đưa đón của công ty. Khi cần, anh mới gọi xe công nghệ hoặc sử dụng phương tiện công cộng, với mức chi khoảng 30 USD, tương đương 780.000 đồng mỗi tháng.

Zeng dự trù 300 USD để mua thực phẩm và 75 USD cho những lần ăn ngoài. Tổng ngân sách ăn uống là 375 USD, tương đương 9,75 triệu đồng mỗi tháng. Do Meta hỗ trợ bữa sáng và bữa trưa, anh thường không sử dụng hết khoản tiền này.

Cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ, Zeng thường ngủ và chơi game. Anh không lên kế hoạch cho hoạt động giải trí tốn kém chỉ để lấp đầy thời gian rảnh. Chàng trai nhấn mạnh đây là sở thích cá nhân, không hoàn toàn xuất phát từ tâm lý ngại chi tiền.

Zeng đóng góp tối đa vào các tài khoản hưu trí và tiết kiệm y tế gồm 401(k), Roth IRA và HSA. Phần tiền còn lại được đầu tư chứng khoán, với khoảng 80% danh mục tại thị trường Mỹ và 20% ở các thị trường khác.

Anh tự lập bảng tính để theo dõi thu nhập, thuế, ngân sách và tốc độ tăng trưởng tài sản. Cách này giúp Zeng biết tiền được sử dụng thế nào, so sánh kết quả tích lũy với mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Nếu kế hoạch thuận lợi, Zeng dự tính danh mục đầu tư có thể vượt 2 triệu USD, khoảng 52 tỷ đồng, ở tuổi 30 và đạt hơn 7 triệu USD, tương đương 182 tỷ đồng, khi 40 tuổi.

Zeng cho biết mục tiêu không phải tiết kiệm bằng mọi giá. Anh muốn xác định lối sống mong muốn, dùng thu nhập hiện tại để xây dựng khả năng tự chủ tài chính và có thêm lựa chọn trong tương lai.

Theo Người đưa tin