Ngày 31.3, Thủ tướng NhậtBản Naoto Kan cho rằng, nhà máy hạt nhân Fukushima số I cần phải đập bỏ đểngăn chặn một thảm họa rò rỉ hạt nhân lan rộng.


Trước đó, Giám đốc Công tyĐiện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy này cũng cho biết, TEPCO sẽđập bỏ 4 lò phản ứng bị hư hỏng và đang nguy hiểm tại nhà máy Fukushima.Hiện mức độ phóng xạ đo được tại xung quanh nhà máy Fukushima vẫn đang tiếptục tăng.

Thủ tướng Nhật: Cần bỏ nhà máy Fukushima số I
Nhà máy hạt nhân Fukushima số I.

Ông H.Nishiyama - Phó Tổnggiám đốc Cơ quan An toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản cho biết: "Tình hìnhđang rất nguy hiểm. Chúng tôi đang xem xét tới việc ra lệnh cho người dân sơtán. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu tình hình". Cũngtheo ông Nishiyama, hiện hầu hết các gia đình sinh sống trong bán kính 30kmở gần nhà máy Fukushima đã sơ tán, chỉ còn khoảng 100 người tự nguyện xin ởlại.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mạivà Công nghiệp Nhật Bản (METI) Banri Kaieda cũng đã chỉ thị cho tất cả cáccông ty điện lực phải thực hiện những biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn chocác nhà máy điện hạt nhân. Mục đích nhằm phòng ngừa thảm họa hạt nhân ngaycả trong trường hợp mất nguồn điện dự phòng như nhà máy điện hạt nhânFukushima số I.

Ông Kaieda đã yêu cầu cáccông ty điện lực phải kiểm tra khẩn cấp đối sách đối phó với sóng thần, đảmbảo khả năng làm nguội lò phản ứng trong mọi tình huống và phải báo cáo thựctrạng thực hiện lên Cơ quan An toàn điện hạt nhân vào giữa tháng 4 tới.

Đối tượng kiểm tra là 45 lòphản ứng hạt nhân, trong đó có cả các lò đang ngừng vận hành. Trước mắt, cáccông ty điện lực cần đảm bảo có xe phát điện dự phòng cho hệ thống làm mátlò phản ứng và bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, đảm bảo triển khai nhanhxe cứu hỏa cấp nước làm mát, lắp đặt hệ thống vòi cứu hỏa…

Theo Hạ Anh
 Dân Việt