Tổng tư lệnh quân độiThái Lan Anupong Paochinda hôm qua (12/4) đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cửsớm. Điều này đã đẩy Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vào tình cảnh thêm khó khăn vàáp lực trong bối cảnh đảng của ông này có khả năng sẽ bị truy tố về những hoạtđộng gây quỹ.
 
Lời kêu gọi của ông Anupong được đưa ra sau những cuộc biểu tình bạo lực hồicuối tuần khiến 21 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Mặc dù trongngày hôm qua, không có vụ đụng độ bạo lực nào xảy ra nhưng người biểu tình vẫnbao vây Bangkok và chiếm đóng một số khu vực ở thủ đô, trong đó có khu vực gầnmột trung tâm mua sắm lớn.
 
"Vấn đề hiện nay là nằm ở việc giải tán Quốc hội vì thế tôi nghĩ chúng ta chỉcần giải tán Quốc hội. Tuy nhiên, cần bao nhiêu thời gian nữa để giải tán Quốchội sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán",  Tướng Anupong đã nói nhưvậy tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng Thái mất sự ủng hộ của quân đội

Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Anupong Paochinda.

Bản thân Thủ tướng cũng đã từng nói ông có thể giải tán Quốc hội vàocuối năm. Tuy nhiên, động thái này không làm hài lòng phe biểu tình áođỏ. Họ muốn ông phải ngay lập tức từ chức và rời khỏi đất nước.
 
Trước đó cùn ngày, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cũng đã ra phán quyết rằngĐảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit có thể sẽ bị truy tố về những vi phạmtrong việc gây quỹ. Quyết định này là một đòn đánh mạnh vào phe của ôngAbhisit. Trong khi đó, những người biểu tính chống chính phủ thì bày tỏsự vui mừng.
 
Mặc dù thủ tục truy tố ở Tòa án tối cao có thể mất vài tháng nếu việcnày được thực hiện thì có thể nói đảng của Thủ tướng Abhisit thực sự khócơ hội tiếp tục nắm giữ quyền lực bởi một biện pháp tương tự đã từngđược tiến hành nhằm lật đổ chính phủ thân Thaksin năm 2008.
 
"Những người áo đỏ đang ăn mừng bởi điều đó có thể dẫn đến sự chấm dứtcho Đảng Dân chủ", nhà hoạt động Mattawut Saikua phát biểu với các phóngviên khi hàng ngàn người biểu tình reo hò đòi Thủ tướng Abhisit ra đi.
 
Phe áo đỏ đã tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài từ đầutháng 3 đến giờ. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit không thể đưa ra được biệnpháp khả thi nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài đã 5năm nay ở đất nước Thái Lan. Cuộc khủng hoảng này đã làm đất nước TháiLan bị chia rẽ sâu sắc.

 Theo Kiệt Linh
Thủ tướng Thái mất sự ủng hộ của quân đội