Theo
cách tính của Liên đoàn bóng đá châu Âu, số điểm cho mỗi câu lạc bộ
được tính căn cứ vào thành tích của họ ở cúp châu Âu liên tiếp 5 mùa
giải vừa qua.
![]() |
Barcelona vẫn trên đỉnh châu Âu |
Thế
nên, việc Barcelona - đội bóng đã giành được 2 chức vô địch Champions
League (2009, 2011) và 2 lần lọt vào bán kết (2010, 2012) vẫn giữ thế
độc tôn tại Lục địa già là điều cũng dễ hiểu.
Đứng
thứ 2 trên bảng xếp hạng là Bayern Munich. Đội bóng đang dẫn đầu
Bundesliga mùa này cũng đã đạt được những thành tích ấn tượng. Trong 5
mùa giải gần đây, Hùm xám đã hai lần giành quyền vào chơi trận chung kết
vào các năm 2010 và 2012.
Manchester
United do bị đá bay khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, và sau đó
bị loại ở vòng 1/8 Europa League ở mùa giải năm ngoái, nên chỉ có được
vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Trong
khi đó, đội bóng đã từng giành đến 9 chức vô địch Champions League,
Real Madrid chỉ có được vị trí thứ 4. Đứng ngay sau "kền kền trắng" lần
lượt là Chelsea, Arsenal, Porto, Inter Milan, Valencia và Atletico.
Tốp 10 CLB mạnh nhất châu Âu (tính đến 21/2) 1. Barcelona 2. Bayern Munich 3. Manchester United 4. Real Madrid 5. Chelsea 6. Arsenal 7. Porto 8. Inter Milan 9. Valencia 10. Atletico Madrid |
Theo Vietnam+