Muốn thể hiện đẳng cấp với bạnbè, nhiều thanh niên Hà Nội không ngần ngại bỏ ra vài ba trăm ngàn/ngày để đượckhoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu sang trọng, hoặc là một chiếc xe tay gađắt tiền như SH, Dylan hay xế xịn, ô tô tự lái khiến nhiều người phải lác mắtthán phục.
Giới trẻ nghiện...
Nếu trước đây chỉ có những dịchvụ dành cho cưới hỏi, xe 4 bánh... mới được dùng để thuê mướn thì nay từ các mónđồ nhỏ như quần áo, điện thoại đến xe ga, xế hộp tất tần tật đều có thể đem chothuê. Chỉ có điều, những mặt hàng này đều không phải là đồ bình thường, nó lànhững thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Gucci, LV, Mochino, Lasscoti,Burberry, Chanel... mà chỉ có giới đại gia mới đủ tầm chưng diện.
![]() |
| Muốn thể hiện đẳng cấp với bạn bè, nhiều thanh niên Hà Nội không ngần ngại bỏ ra vài ba trăm ngàn/ngày để được khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu sang trọng |
Nhưng giờ từ một cô sinh viên vừara trường, hay một nhân viên bình thường cũng có thể chọn cho mình một bộ cánhkhiến họ xinh đẹp và sang trọng hơn. Chỉ phải bỏ ra 200.000/ngày là P, một nhânviên marketing, đã dễ dàng được khoác một chiếc áo của hãng thời trang Chanelnổi tiếng. Với mức lương như hiện tại thì có mơ cũng không bao giờ P dám sờ vào.P cho biết, mình là một tín đồ nghiền hàng hiệu nên nhiều khi cô phải đặt hàngvà chờ đợi cả tháng mới thuê được chiếc áo mình ưng ý.
Còn chị N.L.A thì cho biết: “Khidiện chiếc áo trên người tôi thấy mình rất tự tin. Không phải bỏ ra tiền triệumà vẫn được mọi người chú ý vì dáng vẻ bề ngoài, và những món phụ kiện độc đáovà đắt tiền thì ai lại không muốn", chị L.A hãnh diện nói.
Không chỉ có phái nữ mới bị mêhoặc bởi đồ hiệu, mà ngay cả nhiều quý ông cũng đang bị thu hút bởi dịch vụ này.Tại TP.HCM, nhiều cậu quý tử choai choai đang chăm chú ngắm nghía những chú "dế"xịn trong một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3. Hàng loạtnhững mẫu mã, kiểu dáng đủ thương hiệu như Nokia, Sam sung hay Sony Ericsson...đều được bày trong tủ. Bạn chỉ cần bỏ ra từ 20.000 - 200.000 đồng/ngày là có thểsở hữu một chú "dế" Nokia 8800 sành điệu.
Tuy nhiên, đối với một số công tửthì dịch vụ này lại được cho là một thú chơi vui vui. Theo họ, nếu bỏ ra cả tiềntriệu sắm một chiếc áo nhưng chỉ mặc một lần rồi bỏ đi thì cũng thật lãng phí,thế nên thuê đồ cũng là cách để họ tìm cảm giác lạ đồng thời cũng là để tiếtkiệm chi phí cho mình.
Bên cạnh những mặt hàng như quầnáo, giày dép... luôn được giới trẻ săn lùng thì những chiếc xe tay ga đắt tiền,hay ô tô sang trọng cũng thu hút được nhiều người đến thuê. Tùy thuộc vào từngloại xe mà chủ hàng hét giá. Với những xe tay ga như SH, Dylan, LX... thì giácho thuê luôn dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.
Riêng với ô tô, nếu muốn có đượcchiếc xế ưng ý chơi Tết, ít nhất bạn cũng phải đặt trước từ vài tháng. Từ đầutháng 12, mức giá cho thuê ô tô đều đã được tăng giá. So với năm ngoái, mức giánăm nay tăng khoảng từ 100.000 - 200.000 đồng/ngày tùy vào từng loại xe.
Đối với các loại xe bốn chỗ bìnhdân như Matiz, Vios hay Innova... mức giá cho thuê dao động từ 400.000 - 900.000đồng/ngày. Còn những ai muốn chọn được cho mình một chú xế hộp sang trọng nhưCamry, hay Mercedes,... thì mức giá thấp nhất cũng phải từ 1,5 triệu đến 2-3triệu/ngày.
Nguy cơ mắc bệnh...
![]() |
| Bên cạnh những mặt hàng như quần áo, giày dép... luôn được giới trẻ săn lùng thì những chiếc xe tay ga đắt tiền, hay ô tô sang trọng cũng thu hút được nhiều người đến thuê |
Càng gần Tết, nhu cầu thuê đồhiệu càng cao. Tại các cửa hàng trên phố Nghĩa Tân, Chùa Bộc, hay một số cửahàng trên đường Giải Phóng, từng nhóm thanh niên đang loay hoay lựa đồ. Để chọnđược cho mình một món đồ đúng ý, các cô cậu tuổi teen không ngần ngại thay, thử,ngắm nghía nhiều lần.
Các thương hiệu thời trang nổitiếng, hay những phụ kiện như đồng hồ, giày, túi... có giá từ 1.000 USD đến vàinghìn đô/chiếc luôn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Khách đến thuê không phảilàm thủ tục rườm rà phức tạp, chỉ cần đặt cọc tiền, đưa chứng minh thư là aicũng có thể chọn cho mình một món đồ ưng ý. Nhiều chủ hàng cho biết, khách đếnvới họ đa số là khách quen.
Trong buôn bán, tất nhiên cũng cónhiều may rủi nhưng cửa hàng nào cũng có những ký hiệu riêng để quản lý hàng củamình. Nếu trong trường hợp ai đó lỡ tay làm hỏng, hay có ý tráo, đổi thì nhẹcũng bị bạt tai, nặng thì phải đền gấp đôi, gấp ba giá trị thực của sản phẩmmình thuê. Để làm được việc này, bắt buộc ông chủ phải là những người rất sànhvà có nghề trong việc làm ăn.
Đối với quần áo, chỉ cần cho thuêvài lần nếu thấy cũ, sờn hoặc bẩn thì ngay lập tức bị đem bán thanh lý. Một bàchủ trên đường Nguyễn Trãi tâm sự, giờ dân chơi họ sành điệu lắm, chỉ thấy vếtbẩn nhỏ trên đồ là họ không thuê nữa. Thế nên nhiều khi không may làm hỏng haybị bẩn thì thanh lý còn không thu đủ vốn, chị này cho biết.
Khách hàng nghiền đồ hiệu thìmuôn vẻ, trẻ có, già có, nữ có mà nam cũng có, nhưng khách hàng ruột chủ yếu vẫnlà những cô cậu tuổi teen vừa mới ra trường, hoặc mới đi làm.
Thuê đồ đã trở thành mốt, nhưngcũng lại là một nỗi lo. Việc ăn mặc chung chạ, nếu không cẩn thận đôi khi lạikhiến các cô nàng lao đao vì những căn bệnh lây nhiễm. Theo các bác sỹ tại Trungtâm da liễu, một số loại nấm thường ký sinh trên quần áo rất lâu và khó có thểdiệt được sạch. Chính vì vậy, nếu mặc quần áo không đảm bảo vệ sinh thì nguy cơmắc bệnh là rất cao.
Theo VIetNamNet


