Quốc hội Hàn Quốc vừa thôngqua biện pháp trừng phạt những kẻ phạm tội tình dục trẻ em bằng cách tiêm hóachất kiềm chế hormone ham muốn tình dục testosterone.
Nếu tổng thống ký thành luật, Hàn Quốc sẽ là nước đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa "hoạn" bằng hóa chất (chemical castration).
|
Ảnh minh họa. |
Dự luật được đưa ra năm 2008 sau khi nước này xảy ra nhiều trường hợphãm hiếp và hành hung nạn nhân một cách tàn bạo. Trong khi đó, một sốbiện pháp của chính phủ Hàn Quốc, bao gồm bố trí nhân viên an ninh ở gầntrường học, lắp đặt thêm camera giám sát… tỏ ra không hiệu quả.
“Thật vô nghĩa và vô ích để tranh cãi liệu biện pháp này có vi phạm nhân quyềnhay không vì nó không thể so với những gì các nạn nhân phải chịu đựng”, báoHankook Ilbo của Hàn Quốc viết.
![]() |
Theo TS Howard Zonana, giáosư tâm thần học ở Trường Y Yale (Mỹ), hiệu quả của phương pháp hoạn bằng hóachất này chưa thể nói trước được vì cần xác định xem những kẻ phạm tội có bịrối loạn tâm lý hoặc rối loạn không liên quan đến tình dục hay không trướckhi thực hiện liệu pháp này.
Một số bang ở Mỹ như Louisiana, California, Oregon và Arizona, và một sốnước châu Âu bao gồm Anh, Đan Mạch, Thụy Điển và Ba Lan đã thực hiện luậthoạn tội phạm tình dục bằng hóa chất.
Theo Trúc Quỳnh
Đất việt