Đâu là nguyên nhân? Da bé hămthường là do phải tiếp xúc với tã lót ẩm ướt (vì nước tiểu và phân ứ lại). Khixưa, các mẹ thường quấn tã vải và "độn" thêm miếng vải xô cho bé nên sau khi bétè, ị mà mẹ chưa kịp thay thì sự ướt át đó cộng thêm sự phát tác của vi khuẩnkhiến bé rất dễ bị hăm. Hoặc mẹ cũng thay tã kịp thời nhưng bận nên không rửasạch sẽ cho bé thì cũng tạo cơ hội cho hăm xuất hiện.
![]() |
Ngày nay, các mẹ có điềun kiệnnuôi con hiện đại hơn nhưng không vì thế mà các bé thoát khỏi nỗi khổ hăm da.Điển hình là những bé có mẹ "bồ kết" với việc đóng bỉm cho con tứ mùa. Bỉm hơnhẳn tã lót bằng vải thông thường ở chỗ có thể hạn chế phân và nước tiểu dínhnhoe nhoét vào vùng kín của bé nhưng vẫn làm cho việc thoát hơi nước ở đó bịngưng trệ, đặc biệt là với bỉm không có thương hiệu.
Mùa lạnh còn đỡ, mùa nóngmà đeo một chiếc bỉm suốt mấy tiếng đồng hồ thì bí bách vô cùng. Đã thế, mẹ cònphó mặc cho bỉm, cứ vô tư làm nhiều việc mà quên thay rửa cho con để đến khi nhớra thì em bé đã phải mang một chiếc bỉm nặng trịch mất rồi!
Một nguyên nhân hay gặp nữa là dolạm dụng phấn rôm. Nhiều mẹ rất thích thoa một lớp phấn rôm cho bé sau khi bétắm xong. Cảm giác bé thơm tho, mát mẻ khiến mẹ lầm tưởng rằng phấn rôm có thểlàm mát da mát thịt, chống rôm sẩy và chống hăm. Thực chất phấn rôm dễ làm bíttắc chân lông, gây khó khăn cho việc thoát ẩm của da và khiến hăm da xuất hiện.
Ngoài ra, hăm da ở bé còn do mộtsố nguyên nhân khác như da bé bị kích ứng với chất liệu tã lót, do tã lót của békhông được sạch sẽ, bé bị quấn tã quá chặt, bé chuyển sang ăn thức ăn mới, bé bịtiêu chảy kéo dài...
Cách xử lý
Hăm sa tuy nghiêm trọng nhưng nếuđược phát hiện sớm và xử lý ngay thì vùng da hăm sẽ nhanh chóng lành lặn. Quantrọng nhất vẫn là chú trọng vệ sinh cho bé.
- Khi bé đã bị hăm da thì nên hạnchế đóng bỉm đến mức tối đa.
- Tã lót của bé nên bằng vải sợicotton và được giặt sạch sẽ bằng xà phòng nhẹ (xà phòng thơm, dầu gội đầu, sữatắm), phơi hoặc sấy khô rồi mới sử dụng.
- Kích cỡ của tã lót và bỉm cầnphải phù hợp với cơ thể của bé và không quấn quá chặt.
![]() |
- Phòng ngủ, giường nằm của béphải sạch sẽ, thoáng mát.
- Mẹ bé cần rửa tay sạch sẽ trướckhi tiếp xúc với da bé và nhớ kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện khi tãlót của bé ướt.
- Phải rửa vùng kín cho bé ngaysau khi bé đi vệ sinh xong bằng nước ấm, sạch, rối thấm khô bằng khăn bông vàthay tã mới. Khi rửa cần nhẹ nhàng, tránh để bé đau và xây xước da thêm.
- Cố gắng để bé được "nude" mỗingày vài lầm giúp cho da được khô thoáng.
- Huấn luyện cho bé biết tè, ịkhi mẹ "xi xi". lúc đó bé có thể mặc quần như "người nhớn" và không sợ bị hăm.
Thuốc điều trị hăm da:
- Thuốc tím: pha mỗi gói nhỏ với2 lít nước sạch rửa vùng da hăm, thấm khô.
- Xanh methylen, Betadine: saukhi vệ sinh và lau khô vùng da hăm, lấy tăm bông chấm thuốc bôi vào chỗ hăm.
- Thuốc mỡ Bepanthen(Dex-panthenol) tuýp 30g; mỗi ngày bôi 2 lần một lớp thuốc mỏng lên vùng da bịhăm sau khi đã rửa sạch và thấm khô.
Vài bài thuốc dân gian chốnghăm
- Dùng lá chè xanh hoặc nụ vốihoặc lá trầu không rửa sạch, cho vào nước đun lên. Lấy nước đó đổ vào chậu chonguội bớt. Khi nước còn hơi ấm ấm, dùng rửa vùng da hăm cho bé.
- Lấy một nắm lá khế rửa sạch,vẩy khô, giã nát cùng chút muối, cho thêm nước sôi để nguội rồi chắt lấy nướcchấm vào chỗ da bị hăm.
- Lấy búp ổi hoặc lá ổi rửa sạch,đun lên lấy nước rửa.
- Lấy độ 5-7 cây cỏ sữa loại lánhỏ, rửa sạch, giã nát hoặc đun sôi lên lấy nước bôi vào chỗ da bị hăm.
Việc điều trị hăm da không chỉdừng lại ở khâu vệ sinh, sử dụng thuốc mà giải quyết nguyên nhân gây hăm da.
- Ngừng ngay việc bôi phấn rôm vàcác loại kem dưỡng da cho bé
- Thay loại tã lót khác nếu bé bịphản ứng với tã lót cũ
- Thức ăn dặm cần thay đổi từ từ,xen kẽ giữa món cũ và món mới để cơ thể bé quen dần.
- Điều trị triệt để bệnh tiêuchảy của bé, chú ý phòng chống mất nước và muối khoáng...
Thường sau khi được vệ sinh vàchăm sóc tốt, tình trạng hăm da sẽ được cải thiện đáng kể nhưng điều này phảiđược duy trì thường xuyên khi chăm sóc bé. Cần đưa em bé đến bệnh viện nếu cómột trong các yếu tố sau: hăm da vẫn phải khắc phúc nêu trên; hăm da ở bé chưađược 6 tuần tuổi, bé bị hăm kèm theo sốt; da bị hăm có mụn mủ hoặc vết loét; davùng hăm sưng tấy, bé bị hăm ở cả những vùng da khác ngoài vùng mông - sinh dục.
Theo Gia đình trẻ

