Kể từ tháng 9/2025, cảnh sát Phố Đông ở Thượng Hải đã nhận được nhiều tin báo từ các nạn nhân, cho biết họ bị dụ dỗ nạp tiền với số lượng lớn để vào các ứng dụng hẹn hò, tuy nhiên sau đó những người được gọi là “người yêu” của các nạn nhân này đã đột ngột biến mất.

thuong hai triet pha duong day lua dao ung dung hen ho tri gia 1,4 trieu usd hinh anh 1
Cảnh sát Thượng Hải triệt phá đường dây tội phạm quy mô lớn điều hành các ứng dụng hẹn hò lừa đảo. Ảnh: CCTV

Sau nhiều tháng điều tra, một đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ và tinh thông về công nghệ do hai người họ Lưu và họ Hứa cầm đầu đã bị phát hiện. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành một loạt chiến dịch tại nhiều tỉnh, thành ngoài Thượng Hải từ tháng 12/2025. Trong các chiến dịch này, 77 nghi phạm đã bị bắt giữ, một lượng lớn công cụ phạm tội cũng bị thu giữ, như máy tính và điện thoại di động, cùng các bằng chứng quan trọng bao gồm kịch bản lừa đảo và sổ sách kế toán ghi lại các đường dây lừa đảo và dòng tiền.

Các cuộc điều tra cho thấy, từ tháng 11/2024, băng nhóm này, dưới vỏ bọc một công ty công nghệ mạng, đã tuyển mộ một đội ngũ hoàn chỉnh bao gồm các nhà phát triển kỹ thuật, người điều hành, lập kế hoạch và “nhân viên chat”... Nhóm này đã tạo ra hai gói cài đặt ứng dụng khác nhau: một phiên bản dành cho nạn nhân được triển khai trên các nền tảng xã hội để thu hút người dùng và một phiên bản nội bộ dành riêng cho “nhân viên chat”.

Sau khi tải xuống ứng dụng hẹn hò giả mạo, các nạn nhân được yêu cầu mua tiền ảo thông qua nạp tiền để có đủ điều kiện “ghép đôi” và truy cập vào phòng trò chuyện. Mỗi tin nhắn văn bản được gửi đi và mỗi cuộc gọi thoại hoặc video được thực hiện đều tiêu tốn số tiền ảo này. Ngược lại, phiên bản nội bộ mà bọn lừa đảo sử dụng cho phép trò chuyện miễn phí không giới hạn, nhờ đó chúng có thể kiếm tiền bằng mô thức “không vốn bộn lời”.

Nhiều ảnh đại diện “nữ” và ảnh đời thường trên ứng dụng được tạo ra bằng công cụ AI hoặc chỉnh sửa bằng các bộ lọc làm đẹp. Một “nhân viên chat” có thể kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng từ tiền nạp thẻ của nạn nhân. Theo thống kê, tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo lên đến hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD).

Theo VTC News