
Chỉ đứng xem anh trai đánh cầu lông trước sân nhà, bé gái 6 tuổi bất ngờ bị phần thân kim loại của chiếc vợt gãy rời văng trúng, đâm xuyên hộp sọ dẫn đến tử vong thương tâm.
Vào cuối tháng 8 vừa qua, cha mẹ của bé gái 6 tuổi tên Lucy đã đệ đơn kiện lên tòa án tiểu bang Maine nhằm vào công ty sản xuất đồ thể thao Franklin Sports, Inc.
Vụ kiện bắt nguồn từ một tai nạn thương tâm khi chiếc vợt cầu lông của hãng này bị gãy rời, khiến phần kim loại văng ra đâm xuyên hộp sọ và tước đi sinh mạng của bé gái.
Sự việc xảy ra vào ngày 1/6/2024, khi gia đình nạn nhân đang tận hưởng kỳ nghỉ. Lúc đó, Lucy cùng em trai đang đứng ở sân trước để xem các anh lớn chơi cầu lông. Đột nhiên, giữa cú vung tay, phần đầu và cổ vợt bằng kim loại mà anh trai Lucy đang sử dụng bị bung khỏi cán và văng mạnh vào không trung.
Phần nhọn của cán vợt xẹt qua một quãng rồi đập thẳng vào thái dương Lucy, đâm xuyên qua hộp sọ và găm vào não khiến cô bé thét lên đau đớn.
Theo đơn kiện, khi nghe tiếng la hét, bố mẹ cô bé vội lao ra từ phía sau nhà và phát hiện Lucy đã tự giật chiếc cán kim loại ra khỏi đầu trước khi gục xuống bất tỉnh. Nạn nhân lập tức được trực thăng đưa đến Trung tâm Y tế Maine. Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để giành lại sự sống, Lucy vẫn không qua khỏi và tử vong 4 ngày sau đó do chấn thương não quá nặng.

Gia đình nạn nhân cáo buộc công ty Franklin Sports đã thiết kế, thử nghiệm, sản xuất và quảng cáo một bộ sản phẩm bị lỗi nguy hiểm. Đơn kiện chỉ rõ bốn khiếm khuyết của cây vợt, bao gồm việc tay cầm và phần thân kim loại không được gắn kết chắc chắn; loại keo dùng để nối tay cầm với thân bị lỗi; độ bám dính của keo không đủ chắc.
Thờitiết
Đặc biệt, sản phẩm thiếu một bộ phận giữ thứ cấp để cố định phần thân kim loại vào tay cầm trong trường hợp lớp keo dán bị bong ra. Ngoài ra, phía bị đơn cũng bị lên án vì không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào cho người dùng về nguy cơ bong tróc keo hay rủi ro thân kim loại tách rời khỏi vợt trong quá trình sử dụng bình thường.
Trước các cáo buộc này, Franklin Sports đã lên tiếng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bé Lucy và những người chịu ảnh hưởng bởi tai nạn thương tâm. Hãng khẳng định luôn coi trọng các vấn đề liên quan đến sản phẩm, cam kết về chất lượng, sự an toàn và đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng các tình tiết xung quanh vụ việc.
Hiện tại, gia đình nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài chính, tổn thương tinh thần, sự mất mát về tình cảm và sự đồng hành, cùng với các chi phí mai táng, tiền lãi, bồi thường trừng phạt và các thiệt hại khác được bang Maine cho phép. Con số bồi thường cụ thể hiện chưa được công bố.

Theo Người đưa tin