Những trận mưa lớn diện rộng tại miềnBắc những ngày cuối tháng 6 vừa qua đã giúp toàn vùng thoát khỏi cảnh nắngnóng đến “bốc hỏa”. Mưa cũng giúp hệ thống thủy điện Bắc Bộ thoát hiểm, vượtlên trên mực nước chết.
![]() |
Hệ thống hồ thủy điện không còn lo thiếu nước |
TS Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trungtâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện hồ Hòa Bình đã đạt 85,65m(vượt qua mực nước chết trên 5m); hồ Tuyên Quang đạt 98,7m (vượt mực nướcchết trên 8m).
Theo bà Châu với chỉ số này, các nhàmáy thủy điện sẽ được hoạt động với công suất lớn hơn so với nhiều thángtrước đây. Điều đáng mừng là đã xuất hiện dấu hiệu mưa lũ tại miền Bắc Bộ,kết thúc chuỗi thời gian khô hạn kéo dài nhiều tháng qua. Tích nước đủ, cácnhà máy điện sẽ không còn rơi vào cảnh sản xuất cầm chừng.
|
Trong khi đó, người dân miền Trung vẫnđang phải đối phó với nắng nóng khô hạn kéo dài mà chưa có dấu hiệu kếtthúc. Theo tính toán của Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ, tổng lượng mưa cảnước trong tháng 6 chỉ bằng 40% so với mọi năm, riêng Trung Bộ chỉ bằng 10 -20%.
Đáng lo hơn, dự báo trong tháng 7, hạnhán có thể nghiêm trọng hơn bởi hình thế tạo bão, áp thấp nhiệt đới - tácnhân gây mưa trong đất liền vẫn chưa thấy xuất hiện ở biển Đông. Dự kiếnlượng mưa vẫn thiếu hụt khoảng 20 - 30%. Điều này đồng nghĩa với cảnh hệthống thủy điện tại miền Trung vẫn phải ngừng hoạt động, chờ mưa.
Nắng nóng kéo dài cũng đã làm cho cácsông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ (thuộc tỉnh Quảng Ngãi) khô cạn. Ngay từđầu vụ hè thu, nông dân trong tỉnh đã phải đối mặt với khô hạn do mực nước ởcác hồ, đập xuống thấp hơn một nửa so với trung bình mọi năm.
Ngày 1/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn đã họp khẩn để thống kê mức thiệt hại ban đầu, cũng như tình hìnhnắng nóng, hạn hán thực tế và đề xuất giải pháp khắc phục. Trước mắt Bộ nàyđã cử 3 đoàn công tác đến Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộnhằm cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho công tác chống hạn.
Theo Phạm Thanh
Dân Trí