Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu nạn mại
dâm trên đường phố và hơn hết là bảo vệ sự an toàn cho những
công nhân tình dục, Zurich – thành phố lớn nhất tại Thụy Sĩ –
vừa khai trương khu “gara sex” vào ngày 26/8.
Với 9 địa điểm được thiết kế theo phong các gara để xe, khu công nghiệp cũ trong thành phố Sihlquai đã được trang bị với hệ thống các nút báo động và được bảo vệ bởi những nhân viên an ninh. Như vậy, khách hàng sẽ không cần phải dẫn “cô gái” của mình ra ngoài khu vực. Dự kiến từ 30 – 40 phụ nữ sẽ làm việc tại địa điểm này mỗi đêm. Các cô gái mại dâm sẽ phải trả 5 franc để được sử dụng địa điểm, trong khi khách hàng không phải trả một khoản phí vào cửa nào.
Michael Herzig – một quan chức địa phương, cũng là người đứng
đầu dự án với chi phí ban đầu khoảng 2,4 triệu franc Thụy Sĩ –
cho biết: “Mại dâm đã trở thành một tệ nạn phổ biến và
thường được thực hiện công khai trên đường phố. Những hành động
này không những gây bức xúc cho những người xung quanh, mà còn
làm khiến các khu phố ngổn ngang bao cao su. Vì vậy, những “gara
sex” này sẽ cung cấp cho họ một nơi kín đáo và an toàn hơn,
không những vậy, còn góp phần bảo vệ cảnh quan đô thị”.
Tuy nhiên, ông cho biết dự án cũng gây nhiều tranh cãi. “Mại dâm
là một vấn đề liên quan đến đạo đức và tôn giáo, nhưng chúng
ta lại gạt chúng sang một bên và nhìn nhận như một hoạt động
kinh doanh. Trong khi đó, khía cạnh nhân văn cũng rất quan trọng
với chúng tôi”.
Các “gara sex” này sẽ mở cửa từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng
hôm sau và chỉ được tiếp cận bằng xe hơi. Lái xe phải đi theo
một tuyến đường được chỉ dẫn rõ ràng để đến được điểm dừng
chân, nơi các công nhân tình dục và khách hàng có thể thỏa thuận
về dịch vụ cũng như giá cả. Sau khi đã có sự đồng thuận,
khách hàng có thể lái xe vào từng khu vực đã được chỉ định.
Bộ phận cung cấp dịch vụ xã hội của thành phố đang cho chạy
toàn bộ dự án, đồng thời tổ chức những khóa học về khả
năng phòng vệ dành cho phụ nữ hoạt động trong khu vực. “Tất cả
sẽ giúp nâng cao điều kiện sống và làm việc của các công nhân
tình dục”. Herzig cho biết.
Mại dâm mà một nghề hợp pháp tại Thụy Sĩ. Gái mại dâm còn
được coi là những người làm thuê tự trả tiền, và họ cũng
phải trả thuế. “Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy sự độc lập
và tự quyết của các lao động tình dục”. Ông cho biết. “Đây
không phải nơi duy nhất theo đuổi dự án này. Chúng tôi đã đến
Utrecht, Hà Lan, Cologne và Đức, nơi những dự án tương tự cũng
đang được thực hiện. Thậm chí, tại Utrecht, dự án còn được đưa
vào hoạt động từ năm 1986. Theo kết quả một cuộc trưng cầu dân
ý vào tháng 3/2012, dự án tại Zurich được 52% người dân ủng
hộ.
Theo Songmoi