Các quý cô chăm chút mìnhtừ đỉnh đầu đến gót chân, từ làm tóc, nâng mũi, đến xăm mình… Còn chỗkín - dù chỉ lộ ra trong mắt chủ nhân và đối tác, nhưng các nàng có tưtưởng hiện đại thường háo hức với công cuộc tạo hình cho "khu rừng rậm"này.

Cắt xén!

Cắt xén thành hình kim cương,trái tim, hoa, bướm… hay tỉa tót thành tên mình lồng vào tên đối tác là cách mànhiều quý cô làm để tạo cảm giác mới.

Có thể khéo tay tự làm ở nhà,hoặc ra các trung tâm làm đẹp nhờ nhân viên dùng dao, kéo tỉa bớt…Cách này cóthể làm lông mọc lại cứng hơn, và gây ngứa ngáy khó chịu khi nó lên lún phún.Chị em truyền tai nhau những biện pháp hạn hế sự ngứa ngáy, để cho da trơn lánghơn, lông mềm mại hơn bằng cách bôi chanh tươi, nước cam… nhưng cách này thìchưa có kiểm nghiệm thực tế mà chỉ là truyền miệng.

Tỉa tót

Triệt để và mạnh mẽ hơn có waxinglông vĩnh viễn. Có hai hình thức là wax nóng và lạnh. Nóng thì hiệu quả hơn. Nóilà nóng nhưng chỉ hơi ấm ấm khi dùng một dung dịch như sáp nóng  đổ lên vùng cólông cần wax và đậy một miếng vải trắng lên trên mặt sáp. Khi nó khô thì cầm cảmiếng vải kéo ngược chiều lông mọc. Sau đó thoa một ít toner lên da cho dịu davà se khít lỗ chân lông.

Theo lời nhân viên của các trungtâm spa thẩm mỹ thì nhân viên có kĩ thuật, làm nhanh nên chỉ hơi đau. Cái nàythì tuỳ thuộc cảm nhận mỗi người.

Hãy để tự nhiên!!!

Cũng như các bộ phận khác của cơthể, viôlông ở vùng kín liên tục được tái tạo, rụng đi và mọc mới nhưng chiềudài chỉ có giới hạn nhất định. Có chị lại sợ khi cạo, động chạm vào chỗ kín cóthể làm mất trinh. Bác sĩ cam đoan: có thể cạo cả nghìn lần mà không ảnh hưởngđến cái tem mỏng manh. Vì cái tem nằm mãi tít sâu trong cái hang kín đáo mà khicạo thì chỉ tác động ở bên ngoài da. Rất xa nữa mới chạm được vào nó. Cũng cónguời lo sợ khi để trắng trơn thế thì có bị bệnh tật gì không? Hãy nhớ lại khibạn chưa dậy thì, tất cả đều trắng trơn và thế giới vẫn hoà bình. Bệnh tậtthường chỉ xuất hiện khi waxing ở những nơi không đảm bảo vệ sinh khiến lỗ chânlông, nang lông bị tổn thương chưa kịp lành thì dễ gây viêm nhiễm. Một điều nữaviôlông chỉ là dấu hiệu đánh dấu sự dậy thì. Nó không đóng vai trò gì trong việcđiều khiển hormone giới tính.

Hấp dẫn là tùy quan niệm!

Sau này, khi sinh  nở, nếu phảicần thiệp mổ xẻ hay khâu vá vùng tần sinh môn thì tốt nhất là nên làm "cỏ cả khurừng". Vì nếu không, những sợi viôlông rụng ra bám vào vết mổ, không chỉ làm khóbác sĩ khi dao kéo, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự lành lặn của vết mổ , đến vếtsẹo đẹp.

Còn lại thì lời khuyên bác sĩ rấtgiản dị : Tỉa tót hay để tự nhiên đều có nét hấp dẫn riêng, tuỳ vào cách nhìnnhạn của từng cặp đôi ! Chọn cách nào thì giữ vệ sinh vùng kín mới là điều quantrọng, đứng từ góc nhìn một bác sĩ.

Theo NĐVN