Chỉ chưa đầy một tháng nữa là đến Tết âm lịch, một số người đãrục rịch hỏi nhau đổi tiền lẻ. Các dịch vụ đổi tiền cũng đã bắt đầu hoạt động.Tuy nhiên, so với thời điểm này năm ngoái thì không khí đã kém sôi động.
Thực tế, thời điểm này mọi năm cácdịch vụ đổi tiền đã bắt đầu hoạt động sôi nổi nhưng năm nay khảo sát trênmạng chỉ thấy một vài trang có dịch vụ này với không khí giao dịch hết sức lẻtẻ.
Đặc biệt, dịch vụ đổi tờ 2 USD không còn “xôm” nhưtrước, khi cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra tại các tiệm vàng, cùngvới việc xử phạt nặng các vụ mua bán ngoại tệ trái phép gần đây.
![]() |
Chưa đến Tết âm nhưng nhiều người đã lo vụ tiền lẻ để lì xì nhân dịp năm mới |
Một số trang rao vặt xuất hiện mời chào đổi tờ 2 USDnhưng mức giá giảm đến gần một nửa mà không có mấy khách ghé thăm. Cá biệt,khách hàng có thể thấy một số quảng cáo như “Đón năm mới 2012, 1.000 tờ USD (tờ2 USD) bán phá giá chỉ 50.000 đồng (số lượng trên 100 tờ)".
Anh Cường, một người từng kinh doanh dịch vụ đổi tiềnqua mạng kể rằng mọi năm anh này có rất nhiều nguồn cung cấp tiền lẻ đủ các mệnhgiá và cả tờ 2 USD với số lượng lớn, nhưng năm nay anh không còn “đổ” nhiều vốnvào dịch vụ này nữa vì lo sẽ không thu lời như những năm trước, hoạt động cũngkhông còn công khai được nữa.
Trong khi đó, chị Lý, một công chức ngân hàng, cho biết,thông thường tháng 1 dương lịch nhân viên sẽ được nhận lương bằng tiền lẻ, sauđó giáp Tết, do nhu cầu công việc hoặc mục đích ngoại giao, các đơn vị lại gửicông văn lên trên xin xét duyệt.
Chị Lý bật mí là có người đổi được đến cả trăm triệunhưng có người chỉ xin đổi vài triệu đủ để dùng cho dịp Tết, “thậm chí có khôngít người còn liên hệ với chi nhánh tại một số tỉnh ven Hà Nội để xin đổi tiềnlẻ, vừa giảm “ách tắc” ở tuyến trên do cầu nhiều hơn cung, vừa đỡ “lộ liễu”, chịnói.
Và chị cũng coi nhu cầu tiền lẻ của mình bằng đúng sốtiền lương tháng 1. “Nhiều khi vì nể nang bạn bè mình cũng nhận đổi hộ qua suấtcủa mình, nhưng nghĩ đến cảnh đợi tiền về, rồi phân chia và kiểm đếm cũng mệt,chưa kể, chẳng may sai sót. Tuy vậy, năm nay, chỉ lác đác một số người làm trongngân hàng nhanh nhạy đăng ký với chi nhánh”, chị Lý kể.
Theo đại diện một ngân hàng thương mại nhà nước ở Hà Nộithì năm nay, rút kinh nghiệm năm trước, cơ số tiền lẻ sẽ được phân bổ hợp lýhơn, đặc biệt sẽ tránh bị khan hiếm tờ 20.000 đồng. Các ngân hàng đã tiếp quảntiền lẻ từ hơn một tháng trước và vẫn đang được cung ứng từ Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của vị này thì năm nay loại tiềnmệnh giá 500 đồng chỉ được in với số lượng vừa phải. “Nhu cầu sử dụng tờ 500đồng chủ yếu là cho việc đi lễ chùa đầu năm, chứ ít được đưa vào lưu thông, nếuin loại tiền này quá nhiều có thể sẽ mất cân đối về cơ số tiền và dẫn đến lãngphí”, vị giám đốc này cho hay.
Ông cũng khuyến cáo người dân nên đổi một lượng tiền vừađủ cho nhu cầu, tránh lãnh phí và dễ tạo khan hiếm ảo, giới đầu cơ và chợ đen sẽlợi dụng mà đẩy phí đổi tiền lẻ lên.
Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Khoquỹ, Ngân hàng Nhà nước, cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có quy định bằng vănbản quán triệt nhân viên trong toàn hệ thống không được lợi dụng việc đổi tiềncũ lấy tiền mới nhằm mục đích trục lợi cá nhân và có chức năng kiểm tra, xử lýnghiêm những trường hợp đổi tiền hưởng chênh lệch, gây ảnh hưởng đến lưu thôngtiền tệ trên địa bàn.
Theo Đất Việt