|
|
Theo Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đã gây tác động về kinh tế, đặc biệt với những tiểu thương có quan hệ giao thương trực tiếp với Trung Quốc.
Qua khảo sát trên địa bàn quận, ông Khôi cho biết, tình hình kinh doanh, thương mại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước sự tác động từ Biển Đông, giới tiểu thương Trung Quốc đã không cho tiểu thương Việt Nam nợ gối đầu tiền hàng. Hàng hóa từ Trung Quốc về chợ Đồng Xuân ít hơn nên tình hình kinh doanh kém di.
Trong 2 tháng 5 – 6, doanh thu của Chợ Đồng Xuân giảm 40%. Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giảm 30%, vì khách du lịch là người Trung Quốc giảm.
Dù ảnh hưởng như vậy, nguồn thu ngân sách 6 tháng đầu năm của Hà Nội đạt rất cao, tăng tới 69%.
Bên cạnh các giải pháp chung từ Chính phủ, và TP Hà Nội, ông Khôi cũng đề nghị phải có giải pháp để đẩy mạnh chương trình Người Việt dùng hàng Việt. Đồng thời vận động bà con chợ Đồng Xuân kinh doanh hàng Việt Nam.
Ông Vũ Đức Bảo, Bí thư quận ủy Long Biên cho biết, trước khó khăn chung và những tác động của tình hình Biển Đông, doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay đều giảm 30 – 40% doanh thu. Doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục bị phá sản, thành lập mới thường không có danh số, và phải cầm chừng chờ thời cơ.
Bên cạnh đó mức tăng trưởng sản xuất trong nông nghiệp cũng chỉ đạt 47%, những khó khăn của người dân và người lao động là những vấn đề cấp thiết đặt ra cần sớm được giải quyết.
Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng cho rằng, nhiều vấn đề khó khăn khách quan cũng như khó khăn phát sinh khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông. Tuy nhiên, thành phố đã tập trung nỗ lực để khắc phục khó khăn, như hỗ trợ lãi suất cho một số mặt hàng và lãi suất sau đầu tư. Chính điều này thúc đẩy kinh tế đạt 74% trong nửa năm đầu.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng cho biết, chỉ trong 1 tuần, người dân đã đóng góp vào quỹ ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đảo hơn 3 tỷ đồng, phục vụ cho hoạt động thăm hỏi lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư làm nhiệm vụ, và ngư dân bám biển ở Đà Nẵng. Đây là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân, chung sức nghĩa tình vì chủ quyền biên giới hải đảo.
Theo Infonet