Các thợ lặn người Đức đã pháthiện bộ xương trẻ em từ thời tiền sử cách đây 10.000 năm trong hang động sâu 8mdưới nước ở Mexico. Đây có thể xem là bộ xương lâu đời nhất được tìm thấy ở châuMỹ.
>>
|
Bộ xương trẻ em có từ cách đây 10.000 năm. |
Năm 2006, hai thợ lặnngười Đức trong quá trình thăm dò hang động ở phía đông Quintana Roo,Mexico - địa phương duy nhất có "hang động đá vôi", đã tình cờ phát hiệnbộ xương này, bao gồm hai cánh tay, xương chân, xương sống, xương sườn,hộp sọ và một vài răng.
|
|
Mất ba năm ròng nghiêncứu dưới nước, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận, đây là bộ xương củamột cậu bé, và được đặt tên theo tên hang động là Young Hol Chan.
|
Các nhà nhân chủng học củaMexico cho biết, cậu bé có thể là người Pleistocen có niên đại từ khoảng2.588.000 ±5.000 năm, được chôn cất trong hang động này, khi mực nước biểnthấp hơn so với bây giờ khoảng 148,74 mét.
Một số nhà khoa học tin phát hiệnnày củng cố giả thuyết cho rằng, người châu Á là những người đầu tiên di cư vàđến cư trú tại các lục địa ở châu Mỹ.
Theo Xuân Trang
Dân Việt